Thế giới

Máy bay gặp sự cố động cơ, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư

Một máy bay của hãng United Airlines (Mỹ) gặp trục trặc động cơ hôm 20-2 đã hạ cánh an toàn tại TP Denver sau khi làm rơi mảnh vỡ xuống nhiều cộng đồng trên khắp TP Broomfield, bang Colorado.

Chuyến bay 328 cất cánh từ sân bay quốc tế Denver vào lúc 12 giờ 49 phút (giờ địa phương) ngày 20-2 để đi đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở TP Honolulu, Hawaii. Trên máy bay có 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc Boeing 777 này gặp vấn đề về động cơ và đã quay lại sân bay Denver an toàn vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, người phát ngôn sân bay Alex Renteria chia sẻ với USA Today, đồng thời cho biết thêm không có thương vong xảy ra trên máy bay.

Máy bay gặp sự cố động cơ, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư
Ảnh: AP

Trong khi đó, cảnh sát Broomfield thông qua mạng xã hội Twitter cho biết mảnh vỡ từ máy bay rơi xuống nhiều cộng đồng trên khắp thành phố này vào khoảng 13 giờ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra sự việc và đã yêu cầu người dân Colorado không chạm vào các mảnh vỡ nếu phát hiện ra chúng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cho biết ông sẽ làm việc với NTSB điều tra sự cố động cơ để "rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tối đa hóa cảm giác an toàn cho người dân mỗi khi lên máy bay".

Máy bay gặp sự cố động cơ, rơi mảnh vỡ xuống khu dân cư - 1
Người dân được kêu gọi không đụng chạm hay di chuyển mảnh vỡ. Ảnh: AP

Clare Armstrong, một cư dân Colorado, cho biết cô đang ở công viên Broomfield dành cho chó thì nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời rồi những mảnh vỡ liên tục rơi xuống. Cô và những người khác tại công viên đã vội vã tìm nơi trú ẩn.

Đây là sự cố khẩn cấp thứ hai liên quan đến United Airlines trong ngày 20-2.

Chiếc Boeing 737-800 này đã hạ cánh an toàn và 107 hành khách trên máy bay đã được đưa sang một máy bay khác để đến Houston.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)