Thế giới

Máy bay dân dụng được chiến đấu cơ hộ tống vì có kẻ dọa đánh bom

Một người đàn ông 37 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc đe dọa đánh bom trên chuyến bay của Singapore Airlines (SIA) từ San Francisco hạ cánh xuống Singapore vào sáng sớm hôm nay 28/9.

Theo tờ Straits Times, nghi phạm bị bắt là một công dân nước ngoài.

Trước đó, chuyến bay SQ33 của hãng hàng không Singapore Airlines (SIA)rời San Francisco lúc 10h26 phút tối thứ Hai (giờ địa phương) với 209 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn đãđược hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu trước khi hạ cánh xuống sân bay Changi vào khoảng 5h50 phút sáng nay, Bộ Quốc phòng và lực lượng cảnh sát Singapore cho biết.

Máy bay dân dụng được chiến đấu cơ hộ tống vì có kẻ dọa đánh bom
Chuyến bay số hiệu SQ33 được chiến đấu cơ hộ tống.

Cũng theo Straits Times, cảnh sát đã nhận được tin báo về mối đe dọa vào khoảng 2h40. Một phát ngôn viên của hãng SIA trả lời các phóng viên cho biết SQ33 đã đi đến một khu vực biệt lập của sân bay để kiểm tra an ninh sau khi hạ cánh, và sau đó được kéo đến Nhà ga số 3 sau khi các khâu kiểm tra an ninh hoàn tất. 

“Các đơn vị từ binh chủng Hóa học, Sinh học, Phóng xạ và đội rà phá bom mìn của Quân đội Singapore cùng Đội Cảnh sát Sân bay đã đến hiện trường để xác minh vụ việc. Mối đe dọa sau đó đã được xác minh là giả mạo và kẻ khả nghi đã bị bắt.", người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Singapore đăng tải thông tin trên Facebook cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen trong một bài đăng trên Twitter cho biết lực lượng không quân nước này đã điều động hai máy bay chiến đấu F-16 để hộ tống chuyến bay SQ33 hạ cánh an toàn. 

Tuyên bố của cảnh sát sau cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nam hành khách đã đe dọa rằng có một quả bom trong túi xách và đã hành hung phi hành đoàn. Người này sau đó đã bị phi hành đoàn khống chế và bị bắt ngay sau đó vì nghi ngờ có sử dụng ma túy, các cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục.

Máy bay dân dụng được chiến đấu cơ hộ tống vì có kẻ dọa đánh bom - 1
Nghi phạm bị phi hành đoàn khống chế và bị bắt ngay sau đó.

Straits Times thông tin thêm về tình hình các hành khách khi chuyến bay đã hạ cánh an toàn cho biết, đa số đều mệt mỏi khi xuống máy bay. Ngoài ra họ cũng phải đến một nơi khác để nhận hành lý thay vì vị trí ban đầu.

Một vị khách nước ngoài khi trả lời phóng viên cho biết cô ấy không nhận thức được đầy đủ về mối đe dọa, mặc dù cô ấy đã nhìn thấy từ sớm những chiếc máy bay chiến đấu đang hộ tống.

Một hành khách khác khi đăng tải lên Twitter có đoạn: "Tôi nghĩ ai đó quan trọng vừa tới và không biết đó chính là chúng tôi. Anh chàng đó hét lên ở cuối máy bay là có bom. Chúng tôi bị trễ giờ tới 4h vì anh ta và sau đó người đàn ông này đã bị bắt". 

Theo các quy tắc về chống khủng bố của Liên hợp quốc, nghi phạm trên chuyến bay nếu bị kết tội có thể bị phạt tối đa là 500.000 USD hoặc phạt tù không quá 10 năm hoặc cả hai hình phạt. 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/may-bay-dan-dung-uoc-chien-au-co-ho-tong-vi-co-ke-doa-anh-bom-a360264.html