Thế giới

Mật vụ Mỹ đặt cho bà Melania Trump biệt danh 'Rapunzel'

Các nhân viên mật vụ được cho là đã gọi cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump là nàng 'Rapunzel' vì bà hiếm khi ra khỏi Nhà Trắng.

Stephanie Grisham, cựu thư ý báo chí Nhà Trắng và chánh văn phòng của bà Melania Trump, đưa ra tuyên bố gây chú ý về cựu đệ nhất phu nhân Mỹ trong cuốn sách dài 352 trang, có tựa đề I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House.

Cuốn sách dự kiến ra mắt độc giả trong tháng này nhưng Washington Post đã có một bản copy. Trong sách, Grisham nói bà Melania dành phần lớn thời gian ở Nhà Trắng cùng với bố mẹ hoặc con trai Barron, vì thế các mật vụ Mỹ đã đặt cho bà nickname "Rapunzel" theo nhân vật chính của câu chuyện cổ tích nổi tiếng cùng tên, kể về cô gái có mái tóc dài bị nhốt trong tòa tháp.

Mật vụ Mỹ đặt cho bà Melania Trump biệt danh 'Rapunzel'
Cựu tổng thống Mỹ và vợ trở về Nhà Trắng sau khi tham dự sự kiện tưởng niệm 11/9 năm ngoái. Ảnh: AFP

Khi không dành thời gian cho gia đình, bà Melania sẽ làm những cuốn album ảnh, mà theo Grisham mô tả, chúng là "đứa con thứ hai của bà". Nội dung cuốn sách cũng khẳng định bà Melania từng mất hai tiếng để thực hiện lại màn cắt băng khánh thành sân quần vợt tại Nhà Trắng vì chưa có được bức ảnh ưng ý. Ngoài ra, trong lúc xảy ra cuộc bạo loạn ở đồi Capitol hồi tháng 1, bà Trump đang tổ chức buổi chụp ảnh cho tấm thảm mới tại Nhà Trắng.

Sách của Grisham cũng đưa ra vài cáo buộc về mối quan hệ của vợ chồng cựu tổng thống Donald Trump. Grisham dành riêng một chương để nói về câu chuyện xung quanh chiếc áo khoác gây tranh cãi của Melania năm 2018, có in dòng chữ "I Really Don't Care, Do U?" (Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn?) sau lưng. Theo Grisham, bà Melania đã rất khó chịu trước chính sách đối với người nhập cư của chồng. Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng nói, cựu đệ nhất phu nhân đã muốn tận mắt chứng kiến chính sách tách trẻ em không giấy tờ khỏi gia đình và đưa chúng vào các trại tị nạn ở biên giới Mỹ-Mexico ảnh hưởng đến những đứa trẻ ra sao. Trong chuyến thăm biên giới với Mexico ở bang Texas, bà Melania đã mặc chiếc áo khoác của Zara giá 39 USD với dòng chữ khiêu khích trên đến gặp gỡ các em nhỏ nhập cư. Chiếc áo được Melania đặt mua qua mạng và những lý do liên quan tới việc này hiện vẫn là điều bí ẩn.

Mật vụ Mỹ đặt cho bà Melania Trump biệt danh 'Rapunzel' - 1
Stephanie Grisham, cựu chánh văn phòng của bà Melania Trump. Ảnh: AFP

Sau khi bức ảnh Melania mặc chiếc áo với thông điệp gây chú ý xuất hiện trên nhiều mặt báo, ông Trump đã tức giận, gọi cả Grisham và vợ đến Phòng Bầu dục rồi hét lên: "Các người đang nghĩ cái quái gì vậy?". Ông sau đó yêu cầu trợ lý giải thích rằng thông điệp trên áo của bà Melania là nhắm vào giới truyền thông.

Grisham cũng đề cập đến mối quan hệ của ông Trump với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, phản ứng của cựu đệ nhất phu nhân với chuyện này và việc nó đã khiến bà công khai làm xấu mặt chồng mình ra sao. Grisham còn nói bà Melania đã khoác tay một trợ lý quân đội đẹp trai bước vào lúc ông Trump đưa ra Thông điệp Liên bang vào tháng 2/2020 để chọc tức ông.

Người phát ngôn của cả ông Trump và cựu đệ nhất phu nhân đã đưa ra các tuyên bố phủ nhận những nội dung trong cuốn sách của Grisham và tố cáo bà là một "cựu nhân viên muốn trả thù".

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/mat-vu-my-dat-cho-ba-melania-trump-biet-danh-rapunzel-4366409.html