Thế giới

Mãn nhãn pháo 105mm Mỹ...nhảy dù từ vận tải cơ C-17

Trong cuộc tập trận ở Alaska mới đây, lính dù Mỹ đã sử dụng các máy bay C-17 để không vận và cho lựu pháo 105mm nhảy dù.

Trong cuộc tập trận ở Alaska mới đây, lính dù Mỹ đã sử dụng các máy bay C-17 để không vận và cho lựu pháo 105mm nhảy dù. 
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-2
Ảnh: Khoảnh khắc hiếm khẩu lựu pháo 105mm được gấp gọn đang nhảy dù khỏi bụng máy bay vận tải C-17. Nguồn ảnh: QQ
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-3
Binh lính tham gia cuộc tập trận thuộc biên chế Sư đoàn dù 82. Đây là sư đoàn dù được thành lập từ năm 1917 và đã có gần 100 năm lịch sử hoạt động. Sư đoàn dù 82 đã có mặt trong rất nhiều cuộc xung đột trong đó có cả Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: QQ.
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-4
Sử dụng lính dù tập kích bất ngờ từ trên không đã tỏ rõ ưu thế của mình trong cuộc thế chiến hai, Không quân Anh và Mỹ cũng đã từng nghiên cứu để sử dụng tàu lượn mang theo pháo, xe ô-tô đáp xuống vị trí tập kết của các đơn vị lính dù trong các phi vụ tập kích này. Nguồn ảnh: QQ.
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-5
Dù việc sử dụng tàu lượn trong thế chiến hai bị các binh lính và các sỹ quan kêu ca rất nhiều do loại phương tiện này thiếu tính cơ động và cực kỳ dễ đáp... nhầm vị trí. Tuy nhiên từ ý tưởng "thồ hàng" vào tận phòng tuyến địch bằng tàu lượn đó mà ngày nay Mỹ và Nga đã có thể thả được rất nhiều loại khí tài từ trên không bằng dù. Nguồn ảnh: QQ.
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-6
Hiện Không quân Nga là quân đội duy nhất trên thế giới có khả năng thả dù xe chiến đấu hạng nặng từ trên không, thậm chí kíp lái còn ngồi sẵn trong xe, chờ xe tiếp đất là xuất kích ngay lập tức. Ảnh: Lính Mỹ đang đưa khẩu pháo vừa được thả từ trên không vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: QQ.
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-7
Không quân Pháp cũng đã từng thử nghiệm cách thả xe thiết giáp từ trên không với kíp lái ngồi trong xe nhưng sau khi 6 binh lính của nước này đã... thiệt mạng khi thử nghiệm thì chương trình đó bị dừng vô thời hạn. Nguồn ảnh: QQ.
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-8
Mặc dù không thả được xe tăng như người Nga nhưng Quân đội Mỹ có thể triển khai trận địa pháo 105mm từ trên không chỉ trong vòng 15 phút. Nguồn ảnh: QQ.
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-9
Các binh sỹ Mỹ đang triển khai pháo lựu 105 sau khi được thả xuống từ độ cao không vận tiêu chuẩn, khoảng 300 mét so với mặt đất. Nguồn ảnh: QQ
 
Man nhan phao 105mm My...nhay du tu van tai co C-17-Hinh-10
Tổng cộng thời gian từ lúc rời cửa máy bay đến lúc trận địa pháo được triển khai xong vào khoảng 15 phút. Việc có hỏa lực pháo binh dưới mặt đất và không quân yểm trợ trên không sẽ mang lại sức mạnh kinh hoàng cho các đội tập kích dù vào hậu cứ của đối phương. Nguồn ảnh: QQ.

Theo Tuấn Anh (Kienthuc.net.vn)