Thế giới

Mãn hạn tù, kẻ hiếp dâm trẻ em bị cấm ra đường giờ cao điểm

15 năm kể từ khi kẻ cưỡng hiếp 11 trẻ vị thành niên năm 2006 Kim Geun-sik thụ án, ngày 15/10 tới đây tên tội phạm sẽ được phóng thích, tuy nhiên y sẽ bị cấm rời khỏi nhà vào buổi sáng, thời điểm các trường học mở cửa đón học sinh.

Mãn hạn tù, kẻ hiếp dâm trẻ em bị cấm ra đường giờ cao điểm
Học sinh Hàn Quốc đi học vào buổi sáng. Ảnh: Korea Times.

Kim Geun-sik, kẻ hiếp dâm trẻ em khét tiếng của Hàn Quốc ra tù ngày 15/10 tới đây, sẽ bị cấm ra khỏi nhà vào buổi sáng, thời điểm các trường học bắt đầu đón học sinh.

Theo thông tin từ phía giới luật gia, Tòa án quận Nam Seoul đã chấp nhận yêu cầu của các công tố về việc kéo dài giờ giới nghiêm của Kim, 54 tuổi từ 10 giờ tối đến 9 giờ sáng thay vì 6 giờ sáng như ban đầu.

Biện pháp mới này nhằm ngăn chặn bất kỳ khả năng nào Kim có thể cố gắng phạm tội với trẻ em hoặc thanh thiếu niên đi học vào buổi sáng. Ngoài ra các biện pháp quản chế khác vẫn có thể được bổ sung nếu cần thiếtNếu Kim không có chỗ ở ổn định, người này sẽ phải sống ở một nơi do nhân viên quản chế chỉ định.

Trước đó vào năm 2006, Kim Geun-sik đã phải nhận bản án 15 năm tù vì tội cưỡng hiếp 11 trẻ đang trong độ tuổi vị thành niên.

Theo Korea Times, Kim cũng phải có nghĩa vụ báo cáo chi tiết về nơi ở, lịch trình đi lại của mình, bao gồm điểm đến, thời gian và lý do rời đi cho nhân viên quản chế. Nếu muốn đi du lịch hoặc thăm quan các khu vực khác bên ngoài khu vực sinh sống, Kim cũng phải nhận được sự cho phép của bên công tố.

Trước đó, khi được trả tự do, Kim đã phải tuân theo một số quy định quản chế đặc biệt như: lệnh giới nghiêm vào ban đêm, không được tiếp cận các cơ sở cho trẻ em và thanh thiếu niên, và 120 giờ tham gia chương trình điều trị tâm lý.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã yêu cầu các biện pháp bổ sung, vì công chúng sống ở các khu vực mà Kim từng phạm tội trước đây cảm thấy lo lắng. Kim bị bắt giam vào năm 2000 vì tội hãm hiếp một trẻ vị thành niên và được thả vào tháng 5/2006. Chỉ sau 16 ngày, hắn đã cưỡng hiếp 11 trẻ vị thành niên từ 9 đến 17 tuổi cho đến khi bị cảnh sát bắt vào tháng 9 năm đó.

Sau khi tên tội phạm khét tiếng được thả tới đây, Bộ Tư Pháp Hàn Quốc cam kết sẽ theo dõi chặt chẽ Kim bằng cách cử các nhân viên quản chế đối tượng ngay sau khi tên này được ra tù để ngăn chặn hành vi tái phạm có thể xảy ra đồng thời giúp trấn an dư luận. Ngoài ra Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cũng sẽ công khai hình ảnh và địa chỉ của Kim lên hệ thống lưu trữ tội phạm tình dục Hàn Quốc vào ngày Kim ra tù. 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/man-han-tu-ke-hiep-dam-tre-em-bi-cam-ra-uong-gio-cao-iem-a360782.html