Thế giới

Malaysia phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 lây lan nhanh gấp 10 lần

Giới chức y tế Malaysia thông báo đã phát hiện biến chủng virus SARS-CoV-2 có tên gọi G614G, được đánh giá lây lan nhanh gấp 10 lần chủng ban đầu ở Vũ Hán.

Theo New Straits Times, biến chủng D614G được tìm thấy trong các mẫu lấy từ ba ca nhiễm liên quan tới ổ dịch ở Sivagangga, và một ca nhiễm ở ổ dịch Ulu Tiram.

Malaysia phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 lây lan nhanh gấp 10 lần
Ảnh minh họa: Reuters

So với các chủng khác, D614G được cho là nhân bản nhiều hơn trong đường hô hấp của cơ thể người, và lây truyền từ người sang người nhanh hơn.

D614G lần đầu xuất hiện từ hồi tháng 01 và nay đã trở thành biến chủng phổ biến nhất của SARS-CoV-2, vượt trội so với hai biến chủng ban đầu là L và S.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, tổng giám đốc Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết biến chủng D614G lần đầu tiên được phát hiện ở nước này hồi tháng 07.

"Biến chủng này dễ lây lan hơn gấp 10 lần, và rất dễ lây lan bởi những cá nhân siêu lây nhiễm," ông cho biết.

"Hiện tại, hai ổ dịch đã được khống chế nhờ các biện pháp kiểm soát y tế công cộng. Tuy vậy, người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác, do Covid-19 với biến chủng D614G đã xuất hiện ở Malaysia. Hãy tiếp tục các biện pháp phòng ngừa và tuân thủ các quy định, chẳng hạn như giãn cách xã hội, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang tại nơi công cộng," ông Noor Hisham Abdullah nói thêm.

Các mẫu bệnh phẩm nói trên được tiến hành xét nghiệm bởi Viện Nghiên cứu Y khoa Malaysia.

Bên cạnh đó, tổng giám đốc Bộ Y tế Malaysia nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này đã được kiểm soát. Bộ Y tế Malaysia cùng các cơ quan khác đang triển khai nhiều nỗ lực kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh.

"Sự hợp tác của người dân là rất cần thiết, để chúng ta có thể kiềm chế Covid-19 lây lan, đối với mọi biến chủng," ông nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)