Thế giới

Malaysia ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm nCoV

Malaysia phát hiện thêm hơn 200 ca nhiễm nCoV, nâng số người nhiễm lên 3.116, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Bộ Y tế Malaysia hôm nay thông báo thêm 208 ca nhiễm và 5 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và tử vong vì nCoV lên lần lượt 3.116 và 208. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán Covid-19 ở Malaysia sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4, trong khi số ca bệnh nguy kịch ước tính đạt đỉnh trong tuần tới.

Tỷ lệ nhiễm nCoV mới ở Malaysia dường như đang chậm lại nhờ các biện pháp hạn chế đi lại. Giới chức y tế Malaysia gần đây cũng đã cải thiện khả năng xét nghiệm, khi tiến hành xét nghiệm cho hơn 7.000 người mỗi ngày, gấp đôi con số 3.500 tuần trước.

Malaysia ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm nCoV
Người vô gia cư Malaysia thực hiện cách biệt cộng đồng tại nơi tạm trú ở Kuala Lumpur hôm 2/4.

Một số quốc gia Đông Nam Á hôm nay cũng ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV. Philippines báo cáo thêm 322 ca nhiễm và 11 ca tử vong do nCoV, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.633 và 107.

Thái Lan ghi nhận thêm 104 ca nhiễm và ba ca tử vong, nâng số ca nhiễm lên 1.875, trong đó 15 người đã tử vong. Thái Lan sẽ công bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 22h đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ 3/4 để hạn chế virus lây lan.

Indonesia báo cáo thêm 113 ca nhiễm và 13 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.790 và 170. Tổng thống Indonesia hôm 31/3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng, đồng thời công bố các biện pháp hỗ trợ người dân thu nhập thấp chịu ảnh hưởng của các hạn chế, bao gồm mở rộng phúc lợi xã hội, hỗ trợ lương thực, giảm giá điện và miễn thuế.

Covid-19 đã xuất hiện tại 203 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 955.000 người nhiễm và gần 49.000 người chết. Dịch bệnh có thể khiến 11 triệu người tại châu Á - Thái Bình Dương lâm vào cảnh nghèo đói nếu không có biện pháp can thiệp và khu vực có thể đối mặt với đợt suy giảm kinh tế tồi tệ nhất suốt 20 năm qua, theo báo cáo công bố ngày 31/3 của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/the-gioi/malaysia-ghi-nhan-hon-3-000-ca-nhiem-ncov-4078700.html