Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Malaysia: 12 người nhiễm Covid-19 sau sự kiện tại thánh đường Hồi giáo

Ít nhất 12 ca nhiễm nCoV liên quan tới một buổi lễ khoảng 10.000 người tham dự ở một thánh đường Hồi giáo tại Kuala Lumpur.

Ngày 12/3, Bộ Y tế Malaysia cho biết đang theo dõi sức khỏe của khoảng 5.000 công dân từng tham gia sự kiện dành cho các nhà truyền giáo đạo Hồi, diễn ra từ ngày 28/2 đến 1/3 tại một thánh đường ở ngoại ô Kuala Lumpur.

Được biết, có tới 10.000 người từ nhiều quốc gia góp mặt tại sự kiện này, trong đó có khoảng 90 người đến từ Brunei và 11 người trong số đó được xác nhận nhiễm Covid-19.

Malaysia: 12 người nhiễm Covid-19 sau sự kiện tại thánh đường Hồi giáo

Trường hợp đầu tiên được phát hiện là một phụ nữ Brunei 53 tuổi từ Malaysia về nước hôm 3/3. 4 ngày sau, người này bắt đầu có các triệu chứng bệnh và được cách ly ngay sau đó. Ca thứ 12 là một người Malaysia.

Liên quan đến sự kiện này, Singapore cho biết nước này cũng đang điều tra và xác định danh tính những công dân tham dự buổi lễ ở Malaysia.

Malaysia là một quốc gia Hồi giáo nên khó tránh khỏi các buổi lễ tụ tập đông người cầu nguyện. Bộ Y tế nước này đã phải lên tiếng cảnh báo sự lây lan của Covid-19. Cùng với đó, Bộ trưởng Các vấn đề Tôn giáo Malaysia cũng đã ban hành hướng dẫn về tổ chức lễ cầu nguyện vào thứ 6 tại các thánh đường, yêu cầu rút ngắn các bài thuyết giáo và nghi lễ, khuyến khích các tín đồ cầu nguyện ở nhà...

Tính đến hết ngày 11/3, Malaysia ghi nhận 149 ca nhiễm Covid-19. Chính quyền tân Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với tất cả công dân đến từ các điểm nóng của dịch Covid-19, bao gồm Iran, Italy và Hàn Quốc. Tất cả các công dân Malaysia trở về từ ba quốc gia đều phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)