Thế giới

Mặc đồ giống Hoàng hậu Thái Lan, cô gái bị phạt 2 năm tù

Jatuporn 'New' Saeoueng bị kết án 2 năm tù giam vì mặc đồ giống Hoàng hậu Thái Lan Suthida trong một cuộc biểu tình năm 2020, với tội danh xúc phạm chế độ quân chủ.

Krisadang Nutcharat - luật sư của Jatuporn "New" Saeoueng (25 tuổi) - cho biết thân chủ bị kết tội cố ý chế nhạo chế độ quân chủ sau khi mặc đồ giống Hoàng hậu Thái Lan trong một cuộc biểu tình trên đường phố Bangkok năm 2020.

"Jatuporn đã phủ nhận tất cả cáo buộc và nói rằng cô ấy mặc trang phục truyền thống bình thường của Thái Lan", Krisadang nói. "Nhưng tòa án coi đó là sự nhạo báng và phỉ báng với chế độ quân chủ", vị luật sư cho biết thêm rằng thân chủ của mình sẽ kháng cáo. Hiện Jatuporn, người chuyển giới, bị kết án hai năm tù và thi hành án trong một nhà tù dành cho phụ nữ.

Mặc đồ giống Hoàng hậu Thái Lan, cô gái bị phạt 2 năm tù
Jatuporn New Saeoueng mặc trang phục giống Hoàng hậu Thái Lan trong cuộc biểu tình ở Bangkok ngày 29/10/2020. Ảnh: CNN.

Theo bản án, trong lúc tham gia một buổi biểu tình tại Bangkok vào tháng 10/2020, Jatuporn đã mặc một chiếc váy lụa hồng kiểu dáng trang trọng và bước đi trên thảm đỏ. Một người khác cầm ô đi đằng sau che đầu cho Jatuporn, trong khi những người biểu tình ngồi trên mặt đất bắt tay cô.

Hình ảnh này được nhận xét giống phong cách của Hoàng hậu Suthida, người thường mặc trang phục truyền thống trang trọng khi tham gia sự kiện. Các thành viên Hoàng gia Thái Lan cũng thường có người cầm ô tháp tùng. Việc bắt chước hình ảnh Hoàng hậu Suthida bị Tòa án Thái Lan phán quyết là chế nhạo hoàng gia.

Theo luật pháp Thái Lan, việc bôi nhọ hoặc xúc phạm Nhà vua, Hoàng hậu, Thái tử và các thành viên hoàng gia là phạm tội "lese majeste" với hình phạt có thể lên đến 15 năm tù. Theo nhóm trợ giúp pháp lý Thai Lawyers for Human Rights, Jatuporn là một trong số 210 nhà hoạt động bị buộc tội xúc phạm hoàng gia trong hai năm qua, liên quan đến các cuộc biểu tình kêu gọi cải cách chế độ quân chủ.

Mặc đồ giống Hoàng hậu Thái Lan, cô gái bị phạt 2 năm tù - 1
Hoàng hậu Suthida quỳ dưới chân Vua Maha Vajiralongkorn trong lễ cưới ngày 1/5/2019. Ảnh: EPA.

Văn hóa truyền thống ở Thái Lan trong hàng chục năm qua là tôn kính Nhà vua và hoàng gia. Nhưng những cuộc biểu tình năm 2020 kêu gọi cải cách chế độ quân chủ đã phá vỡ truyền thống này. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Vua Maha Vajiralongkorn (70 tuổi) - người lên ngôi khi vua cha Bhumibol qua đời năm 2016 sau 70 năm trị vì.

Vua Maha Vajiralongkorn từng bốn lần kết hôn. Ông cưới bà Suthida - người vợ thứ tư - vào ngày 1/5/2019, ba ngày trước lễ đăng quang chính thức. Suthida được phong hoàng hậu ngay sau khi kết hôn.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/mac-do-giong-hoang-hau-thai-lan-co-gai-bi-phat-2-nam-tu-1750380.html