Thế giới

Mặc đồ bảo hộ y tế làm đám cưới vì cô dâu dương tính với Covid-19

Một cô dâu ở Ấn Độ nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ vài giờ trước đám cưới, khiến cô và chú rể phải mặc đồ bảo hộ y tế, đeo khẩu trang để cử hành hôn lễ.

Cặp đôi giấu tên đã quyết định tiếp tục thực hiện hôn lễ tại một trung tâm cách ly ở Baran, bang Rajasthan hôm 06/12. Do cô dâu dương tính với Covid-19, cô cùng chú rể đã phải mặc đồ bảo hộ y tế.

Mặc đồ bảo hộ y tế làm đám cưới vì cô dâu dương tính với Covid-19
Cô dâu, chú rể làm lễ cưới trong trang phục bảo hộ y tế (Ảnh: CNN)

Theo truyền thông, cô dâu và chú rể trong bộ đồ bảo hộ y tế màu xanh và đều đeo khẩu trang đã cử hành đầy đủ nghi lễ trước ngọn lửa thánh theo phong tục địa phương.

Thầy tu chủ trì hôn lễ cũng mặc trang phục bảo hộ màu trắng, đọc nhiều đoạn kinh bằng tiếng Hindu, trong khi nhạc đám cưới truyền thống vang lên ở phía xa.

Rajendra Meena, quan chức y tế địa phương, nói với hãng tin ANI rằng cô dâu được đưa vào trung tâm cách ly sau khi cô và một thành viên khác trong gia đình dương tính với Covid-19.

"Chúng tôi đã thảo luận với hai gia đình, và cô dâu chú rể đồng ý làm đám cưới trong trung tâm cách ly mà không cần nhiều nghi thức phức tạp," ông cho biết.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu và chú rể tiếp tục thực hiện cách ly tại trung tâm, theo truyền thông địa phương.

Đám cưới ở Ấn Độ thường được tổ chức tương đối cầu kỳ và ồn ào, với sự tham gia của rất nhiều người thân, khách mời. Tuy vậy do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều bang tại nước này đã áp dụng các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt, trong đó có việc giới hạn số người tham gia một đám cưới.

Ấn Độ là nước ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai thế giới với 9,6 triệu người mắc bệnh, chỉ sau Mỹ. Số ca nhiễm đã giảm dần sau khi đạt đỉnh hồi tháng 09, dù nước này vừa trải qua mùa lễ hồi tháng trước.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)