Thế giới

Lý giải nguyên nhân Công nương Diana đã chết hơn 20 năm nhưng vẫn được tôn sùng, tới mức người thay thế không muốn trở thành Hoàng hậu

Công nương Camilla, phu nhân Thái tử Charles "lo ngại" bà sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi ông lên ngôi vua, theo một chuyên gia Hoàng gia.

Lý giải nguyên nhân Công nương Diana đã chết hơn 20 năm nhưng vẫn được tôn sùng, tới mức người thay thế không muốn trở thành Hoàng hậu

Camilla, Công tước phu nhân xứ Cornwall, thường được mô tả là "một người phụ nữ bình dị", nhưng có thể sẽ trở thành Hoàng hậu khi Thái tử Charles lên ngôi.

Theo nhà viết tiểu sử Hoàng gia Penny Junor, khi Thái tử Charles lên ngôi vua, mọi chuyện sẽ "vô cùng khó khăn" đối với Camilla.

"Bà ấy là người phụ nữ bình dị, nhưng bởi mối quan hệ với Thái tử Charles, bà ấy đã rơi vào một hoàn cảnh bất thường. Tôi không cho rằng các tước hiệu sẽ khiến bà ấy thoải mái. Việc có thể trở thành Hoàng hậu hay Vương phi, những rắc rối có thể xảy ra, việc bị so sánh với Diana, tất cả đều sẽ rất khó khăn cho bà ấy," chuyên gia này nhận xét thêm.

"Tôi nghĩ bà ấy sẽ là Hoàng hậu thay vì Vương phi, bởi Charles rất tự hào và rất biết ơn bà ấy, ông ấy yêu bà ấy đến mức khó lòng ban cho bà ấy tước vị thấp hơn," Junor cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Penny cho rằng ý kiến công chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tước hiệu của Camilla, đặc biệt là khi Hoàng tử Harry có động thái nào đó, hay khi phim truyền hình The Crown "xây dựng nhân vật bà ấy tiêu cực".

Trong khi đó, một chuyên gia khác cho rằng Công nương Camilla vẫn gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực giành sự ủng hộ của công chúng, do "một bộ phận không nhỏ người dân vẫn tôn thờ" Công nương Diana quá cố.

Chuyên gia này cũng cho rằng công chúng nên trân trọng Công nương Camilla hơn.

"Lý do công chúng chưa đón nhận Camilla là bởi họ vẫn còn yêu quý Diana, năm tới là kỷ niệm 25 năm ngày mất của Diana, nhưng bà ấy luôn tồn tại trong tâm trí mọi người," chuyên gia Ian Lloyd nói.

"Nhưng thời gian qua đi, người trẻ hiện nay không còn biết đến tác động cả Diana, thường phải 30 tuổi trở lên mới nhớ được khoảng thời gian Diana vẫn còn sống. Tôi nghĩ đa số người cao tuổi vẫn rất nhớ Diana, tôn sùng những gì bà ấy đã làm," Lloyd cho hay.

"Thật không may cho Camilla bởi mối quan hệ của bà ấy với Charles, mọi người chỉ nhớ đến Charles, Diana và cuộc hôn nhân bất thành... Chúng ta không nên ám ảnh với quá khứ, chúng ta nên tiếp tục," ông nói thêm.




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ly-giai-nguyen-nhan-cong-nuong-diana-da-chet-hon-20-nam-nhung-van-duoc-ton-sung-toi-muc-nguoi-thay-the-khong-muon-tro-thanh-hoang-hau-tintuc797271