Thế giới

Lý do đội bóng nhí Thái Lan họp báo ngay khi xuất viện, bất chấp cảnh báo

Toàn cảnh 3 ngày gấp rút giải cứu đội bóng Thái Lan

Các thành viên trong đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu khỏi hang Tham Luang sẽ xuất viện hôm nay (18.7) và tổ chức một cuộc họp báo để giải đáp sự hiếu kỳ của truyền thông về câu chuyện của các cậu bé.

Lý do đội bóng nhí Thái Lan họp báo ngay khi xuất viện, bất chấp cảnh báo
Đội bóng Thái Lan trong bệnh viện. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi muốn giảm thiểu sự tò mò của công chúng" - phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd chia sẻ với Reuters hôm 17.7.

Các chàng trai, từ 11-16 tuổi, và huấn luyện viên 25 tuổi được đưa ra khỏi hang Tham Luang, gần biên giới Myanmar hồi tuần trước sau một cuộc giải cứu thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu và hàng trăm nhà báo tại hiện trường.

Kể từ khi được giải cứu, 12 cậu bé và huấn luyện viên được điều trị trong bệnh viện ở Chiang Rai.

Các nhà chức trách Thái Lan bày tỏ lo ngại về tác động của việc đột ngột nổi tiếng và sự quan tâm của giới truyền thông về sức khỏe, tinh thần các thành viên trong đội bóng, do đó cuộc họp báo ngày 18.7 sẽ được kiểm soát kỹ lưỡng.

Các phóng viên sẽ gửi câu hỏi trước và được một nhà tâm lý học xem xét có nên đặt không. Những câu hỏi được chấp thuận sẽ được người điều phối đưa cho các cậu bé.

"Chúng tôi sắp xếp cuộc họp báo để sau đó các cậu bé có thể quay trở lại cuộc sống bình thường" - Thiếu tướng Sansern nói.

Các cậu bé và huấn luyện viên lên kế hoạch vào khám phá hang Tham Luang trong khoảng một giờ sau buổi tập ngày 23.6. Tuy nhiên, một trận mưa lớn đã làm ngập các lối ra khiến đội bóng mắc kẹt.

Hai thợ lặn người Anh tìm thấy 13 người vào ngày 2.7 trên một gò cao ráo cách cửa hang vài km. Lực lượng cứu hộ sau đó phải tìm ra cách để đưa đội bóng ra khỏi hang trước nguy cơ đợt mưa tiếp theo đến khiến nước dâng cao hơn.

Câu chuyện ấn tượng của đội bóng Thái Lan đã được Hollywood lên kế hoạch để làm lại. Hai công ty sản xuất phim muốn làm phim về các cậu bé và cuộc giải cứu họ.

Ông Passakorn Bunyalak - Phó tỉnh trưởng Chiang Rai cho biết, các cậu bé sẽ được đưa về nhà sau cuộc họp báo. Ông đã yêu cầu cha mẹ và phóng viên không cho phép phỏng vấn họ trong thời gian 30 ngày.

"Ở giai đoạn đầu này, chúng tôi đang cố gắng để truyền thông không làm phiền các cậu bé" - ông nói và khẳng định các cậu bé được bảo vệ theo Luật Bảo vệ Trẻ em của Thái Lan .

Theo Hải Anh (Lao Động)