Thế giới

Lười đi cầu thang, mẹ thả con từ ban công xuống đất

Một bà mẹ người Kazakhstan bị chỉ trích 'vô trách nhiệm' khi thả cậu con trai 18 tháng từ tầng 2 xuống để bố đón, vì không muốn đi cầu thang.

Một bà mẹ người Kazakhstan bị chỉ trích 'vô trách nhiệm' khi thả cậu con trai 18 tháng từ tầng 2 xuống để bố đón, vì không muốn đi cầu thang.
Video ghi lại cảnh người mẹ, không rõ danh tính, thả con trai xuống trong lúc bố đón từ bên dưới được người hàng xóm tên Akbota Rynzhanova quay lại. Akbota khẳng định hoàn cảnh lúc đó không có gì khẩn cấp để cha mẹ đứa bé phải "liều lĩnh" như vậy.
 
Theo Metro, mẹ bé trai 18 tháng tuổi đã nắm tay con lơ lửng trên ban công và thả ra để bố đứa bé đứng bên dưới đỡ lấy.
 

Đứa trẻ được bố đón bên dưới khi mẹ thả.

 
Akbota, người quay đoạn video gần nhà mình ở thành phố Astana, thủ đô Kazakhstan, nói: "Hai người thật ngớ ngẩn quá, sao có thể nghĩ đến việc thả đứa con của mình từ ban công như thế? Tôi thực sự bị sốc".
 
Video được anh đăng lên Facebook cá nhân và thu hút sự chú ý của nhiều thành viên mạng xã hội. Nhiều bậc phụ huynh chỉ trích thái độ "thiếu trách nhiệm" của ông bố, bà mẹ này khi không bế con đi cầu thang mà thả con ở ban công xuống.
 

Video mẹ thả con từ tầng 2 xuống

 
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)