Thế giới

Lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ thủ lĩnh biểu tình

Lực lượng an ninh Myanmar ngày 15/4 đã bắt giữ Wai Moe Naing – một trong số các thủ lĩnh chính của chiến dịch kêu gọi biểu tình tại quốc gia này.

"Anh trai chúng tôi Wai Moe Naing đã bị bắt. Xe máy của anh ấy bị ô tô riêng của cảnh sát đâm vào", Win Zaw Khiang, thành viên một nhóm tổ chức biểu tình, hôm nay cho biết trên mạng xã hội.

Theo hãng tin Reuters, Wai Moe Naing là một trong 36 nhân vật bao gồm người biểu tình, người nổi tiếng, nhà hoạt động và dân thường bị bắt giữ ngày 15/4.

Nguồn tin này mô tả, Wai Moe Naing, thanh niên 25 tuổi theo đạo Hồi, là một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất của phong trào biểu tình phản đối đảo chính.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm bị bắt Wai Moe Naing dẫn đầu đoàn biểu tình bằng xe máy ở thành phố Monywa, yêu cầu trả tự do đối với cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Hiện người phát ngôn của quân đội vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ thủ lĩnh biểu tình
Người biểu tình tập trung tại Yangon, Myanmar phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Monywa là một trong những trung tâm chính của phong trào phản đối đảo chính, với các cuộc biểu tình lớn diễn ra ngày này qua ngày khác. Một số người cho biết họ lo cho sự an toàn của Wai Moe Naing khi anh bị bắt giam.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Myanmar đang theo dõi trường hợp của Wai Moe Naing và kêu gọi chính quyền quân sự đảm bảo điều kiện y tế cũng như các quyền cho những người bị giam.

Trong một diễn biến liên quan, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet ngày 14/4 cảnh báo Myanmar đang đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc “xung đột toàn diện” như những gì xảy ra ở Syria vào năm 2011 nếu như cộng đồng quốc tế không hành động để chấm dứt bạo lực.

Bà Bachelet nhấn mạnh các quốc gia “không được phép để xảy ra sai lầm chết người trong quá khứ ở Syria và những nơi khác lặp lại”. Theo thống kê của tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Hỗ trợ các Tù nhân chính trị (AAPP), trên 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình sau chính biến.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)