Thế giới

Luật sư Mỹ đảm bảo với tòa án Anh sẽ dẫn độ an toàn nhà sáng lập WikiLeaks

Các luật sư Mỹ cho biết những lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Julian Assange không thể ngăn cản nhà sáng lập WikiLeaks đối mặt công lý của Mỹ.

Trong một nỗ lực mới nhằm dẫn độ ông Julian Assange ra khỏi Anh, các luật sự Mỹ ngày 27-10 lập lập luận rằng những lo ngại về sức khỏe tâm thần của nhà sáng lập WikiLeaks không thể ngăn cản ông đối mặt công lý của Mỹ, theo hãng Reuters.

Ông Assange - 50 tuổi, quốc tịch Úc - bị Mỹ truy nã với 18 tội danh, gồm cả vi phạm luật gián điệp, sau khi WikiLeaks công bố hàng nghìn hồ sơ mật của Washington cùng các bức điện ngoại giao vào năm 2010.

Luật sư Mỹ đảm bảo với tòa án Anh sẽ dẫn độ an toàn nhà sáng lập WikiLeaks
Luật sư Mỹ đảm bảo với tòa án Anh sẽ dẫn độ an toàn nhà sáng lập WikiLeaks. Ảnh: CNN

Theo Reuters, luật sư James Lewis - đại diện cho chính phủ Mỹ - đã kháng cáo phán quyết hôm 4-1 của Tòa án phúc thẩm ở London rằng ông Assange không nên bị dẫn độ vì các vấn đề sức khỏe tâm thần của ông có thể dẫn đến việc ông sẽ tự tử trong nhà tù ở Mỹ.

Trong một tài liệu phác thảo các lập luận của luật sư Lewis - được trình bày trước Tòa phúc thẩm và được lan truyền trong giới truyền thông, phía luật sư Mỹ cho biết Washington đã cung cấp cho Anh "một gói bảo đảm" để giải quyết những lo ngại của Tòa án phúc thẩm ở London.

“Mỹ cũng đã đưa ra sự đảm bảo rằng Washington sẽ đồng ý để ông Assange được chuyển đến Úc để chấp hành bất kỳ bản án giam giữ nào được đưa ra” - tài liệu nêu.

Ông Assange, người phủ nhận mọi hành vi sai trái, đang bị giam tại Nhà tù Belmarsh. Theo dự kiến, ông sẽ xuất hiện trong một video trực tuyến tới phiên xét xử, song phía tòa án cho biết ông cảm thấy không đủ khỏe để làm vậy.

WikiLeaks trở nên nổi tiếng khi công bố rất nhiều hồ sơ quân sự bí mật của Mỹ và các bức điện ngoại giao mà Mỹ cho rằng đã khiến nhiều tính mạng gặp nguy hiểm.

Ông Assange phải đối mặt các cáo buộc theo Đạo luật Tình báo Mỹ vì năm 2010 đã công bố lên WikiLeaks hàng nghìn tài liệu mật từ Lầu Năm Góc đề cập hoạt động của quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

WikiLeaks cũng công bố các email của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016 và một cố vấn chính của bà. Những người ủng hộ bà Clinton cho rằng đây chính là một nhân tố khiến bà thất bại trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Không lâu sau đó, Thụy Điển muốn Anh dẫn độ ông Assange sang Thụy Ðiển vì cáo buộc tội phạm tình dục. Ông được lệnh bị dẫn độ sang Thụy Điển vào năm 2012, nhưng đã trốn vào Đại sứ quán Ecuador ở London và sống tại đây bảy năm.

Tháng 4-2019, ông Assange bị đưa ra khỏi Đại sứ quán Ecuador và bị bỏ tù vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại của Anh, mặc dù vụ kiện ông tại Thụy Điển đã bị hủy bỏ. Chính quyền Mỹ sau đó đã tìm cách dẫn độ ông sang Mỹ. 

Theo Hòa Đặng (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/quoc-te/luat-su-my-dam-bao-voi-toa-an-anh-se-dan-do-an-toan-nha-sang-lap-wikileaks-1024432.html