Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Luật sư kiện quan chức bang Georgia, đòi hủy chứng nhất kết quả bầu cử

Luật sư Sidney Powell kiện quan chức bang Georgia, cáo buộc họ gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống tại địa phương này.

Trong thông báo mới được đưa ra, luật sư Powell trích dẫn nhân chứng và nhắc tới việc số liệu không đồng nhất về kết quả bầu cử.

"Những âm mưu và chiêu trò gian lận nhằm mục tiêu thao túng kiểm phiếu bất hợp pháp và gian lận để đảm bảo Joe Biden thắng cử tổng thống Mỹ," Powell viết trong đơn kiện được đưa ra hôm 25/11.

Luật sư kiện quan chức bang Georgia, đòi hủy chứng nhất kết quả bầu cử

Theo đơn kiện, "gian lận" bắt nguồn từ hệ thống bỏ phiếu Dominion, thứ mà luật sư Powell nói không cho phép "thanh tra đơn giản để cho thấy việc phân bổ sai, phân phối lại hay xóa phiếu bầu". Bên cạnh đó, theo bà Powell, các máy bỏ phiếu này cũng được kết nối với Internet, vi phạm luật pháp bang và liên bang.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích hệ thống bỏ phiếu Dominion, cho rằng hệ thống này có thể chuyển phiếu bầu của ông sang cho ông Joe Biden.

Bà Powell cũng nhắc tới Hạt Fulton, nơi bà cho rằng giám sát viên đã sơ tán vì một vụ vỡ đường ống nước, tạo điều kiện cho nhân viên bầu cử "làm việc với máy tính mà không có sự giám sát".

Powell cũng cho biết điều khiến bà bất ngờ nhất là chiến thuật bỏ nhiều phiếu bầu hơn quy định được cho là đã trong kỳ bầu cử năm nay.

"Dựa trên bằng chứng có sức nặng về can thiệp bầu cử," Powell đề nghị tòa án bang Georgia ngăn cảnh thống đốc và tổng thư ký bang này gửi kết quả bầu cử đã được chứng nhận cho Đại Cử tri đoàn.

Georgia là một trong các bang đã chứng nhận kết quả bầu cử với chiến thắng dành cho ông Biden, tuy vậy thống đốc Brian Kemp, một thành viên đảng Cộng Hòa, cho rằng quá trình thanh tra đã cho thấy nhiều điểm bất thường ở một số hạt. Georgia đã hoàn tất kiểm lại phiếu bằng tay vào hôm 19/11, tuy vậy ông Kemp chưa bày tỏ sự ủng hộ với kết quả, và đang kêu gọi tiếp tục kiểm lại phiếu.

Hôm 22/11, đội ngũ pháp lý của tổng thống Trump yêu cầu kiểm lại phiếu tại Georiga, nhấn mạnh rằng phiếu bầu không hợp lệ cần được loại bỏ, đồng thời phải có đối chiếu chữ ký cử tri.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)