Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Luật sư của tổng thống Trump ho liên tục khi công kích ông Biden đeo khẩu trang

Rudy Giuliani, luật sư của tổng thống Mỹ Donald Trump, liên tục ho khi trả lời phỏng vấn Fox News về việc ông Trump nhiễm Covid-19 và cách ông xử lý đại dịch.

Ông Giuliani bắt đầu ho ở cuối cuộc phỏng vấn, khi đang nói về việc tổng thống Trump nhiễm Covid-19.

Giuliani cho biết các triệu chứng của ông Trump "đã kết thúc vào đêm 02/10", tuy vậy tổng thống Mỹ khi đó đã nhập viện tại Trung tâm Quân y Walter Reed để điều trị Covid-19.

Bác sĩ của tổng thống Trump sau đó thừa nhận ông bị sốt và hai lần bị hạ độ bão hòa oxy trong máu, tuy vậy sau đó sức khỏe của ông đã tiến triển tốt và có thể trở về Nhà Trắng để tiếp tục điều trị.

Luật sư của tổng thống Trump ho liên tục khi công kích ông Biden đeo khẩu trang
Ông Rudy Giuliani che miệng ho khi đang chỉ trích ông Joe Biden đeo khẩu trang (Ảnh: Fox News)

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden hôm 05/10 trả lời phỏng vấn của các phóng viên cho biết ông sẵn sàng đối đầu ông Trump trong cuộc tranh luận tổng thống dự kiến diễn ra ngày 15/10, nếu các chuyên gia y tế cho rằng buổi tranh luận là an toàn.

"Khi tôi biết rằng... Joe sẽ nghe lời các chuyên gia... các chuyên gia không phải lúc nào cũng đúng. Không ai bỏ phiếu cho các chuyên gia," ông Giuliani nói với người dẫn chương trình Martha MacCallum.

Khi MacCallum chỉ ra rằng các cuộc trưng cầu cho thấy người dân tin ông Trump đã không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Giuliani cho rằng công chúng đã "sợ hãi" trước virus.

Giuliani sau đó nói việc đeo khẩu trang ở khoảng cách 6-9 mét, như ông cho rằng ông Biden đã làm, chỉ là "một tuyên bố chính trị nhằm dọa dẫm người khác".

"Ông ta có thể nói, tôi chưa nhiễm Covid-19, trong khi tổng thống đã nhiễm bệnh, và ông ấy không thích đeo khẩu trang," MacCallum nói thêm.

"Tôi cũng chưa nhiễm bệnh. Tôi không đeo khẩu trang  thường xuyên như được khuyến nghị. Và tôi vẫn chưa nhiễm Covid-19," Giuliani đáp.

Giuliani hiện đang cách ly tại New York và chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, theo phát ngôn viên của ông này. Kết quả xét nghiệm trước đó là âm tính, nhưng ông sẽ phải chờ thêm một vài lần xét nghiệm nữa trước khi được khẳng định có nhiễm bệnh hay không.

Ông Giuliani tham gia hỗ trợ tổng thống Trump chuẩn bị cho cuộc tranh luận hôm 29/09. Một số nhân vật hỗ trợ ông Trump, trong đó có cựu thống đốc New Jersey Chris Christie đã nhiễm Covid-19.

Không ai đeo khẩu trang trong khi chuẩn bị cho cuộc tranh luận, theo ông Christie.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)