Thế giới

Lũ lụt đe dọa tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc, hơn 100.000 dân phải sơ tán

Hơn 100.000 người phải sơ tán hôm 18/08 do lũ lụt ở vùng thượng nguồn sông Trường Giang. Lũ lụt cũng đe dọa tới tượng Lạc Sơn Đại Phật, một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Nhân viên công vụ, cảnh sát và tình nguyện viên tại tỉnh Tứ Xuyên đã phải dùng bao cát để bảo vệ Lạc Sơn Đại Phật, khi nước lũ dâng tới chân tượng lần đầu tiên kể từ năm 1949, theo CCTV.

Lũ lụt đe dọa tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc, hơn 100.000 dân phải sơ tán
Nước lũ dâng tới chân tượng Lạc Sơn Đại Phật (Ảnh: Xinhua)

Tỉnh Tứ Xuyên hôm 18/08 đã nâng mức cảnh báo đối phó khẩn cấp vì lũ lụt lên cao nhất để có thể đối phó với đợt mưa lớn mới đây. Hơn 100.000 người dân đã được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tối 18/08 ban hành báo động đỏ, cho biết mực nước tại một số trạm đo đạc có thể sẽ vượt mức "bảo đảm" chống lũ tới hơn 5 mét.

Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn được xây dựng để kiểm soát lũ trên sông Trường Giang, được dự đoán sẽ chứng kiện lượng nước đổ vào hồ chứa lên tới 74.000 mét khối/giây vào ngày 19/08, cao nhất kể từ khi được xây dựng, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Đập Tam Hiệp hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu sông Trường Giang bằng cách tích trữ trong hồ chứa, nhưng hiện hồ chứa của đập cũng đã đạt mực nước cao hơn 10 mét so với mức cảnh báo chính thức trong vòng hơn một tháng qua.

Đập Tam Hiệp hôm 18/08 đã buộc phải tăng lưu lượng xả lũ để "giảm áp lực kiểm soát lũ", theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Giới chức hiện đang gặp  nhiều khó khăn trong việc chứng minh rằng các đập và hồ chứa lớn được xây dựng ở thượng nguồn Trường Giang sẽ bảo vệ khu vực trước nguy cơ lũ lụt, tuy vậy một số ý kiến cho rằng các công trình này có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)