Thế giới

Lũ lụt, Covid-19 tái bùng phát đe dọa phục hồi kinh tế ở Trung Quốc

Các ổ dịch Covid-19 mới và lũ lụt nghiêm trọng có thể kìm hãm đà hồi phục kinh tế của Trung Quốc, do tiêu thụ và xây dựng bị ảnh hưởng, theo các nhà phân tích.

Trung Quốc đã tránh được suy thoái khi kinh tế tăng trưởng 3,2% trong quý II/2020, và được đánh giá là nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới hồi phục sau khi hứng chịu những tác động từ Covid-19. Trước đó trong ba tháng đầu năm, GDP nước này giảm tới 6,8%.

Tuy vậy, tiêu dùng vẫn là một điểm yếu của nền kinh tế Trung Quốc, sau khi doanh số bán lẻ - một phép đo quan trọng của tiêu dùng - đã giảm 1,8% trong tháng 06 và 2,8% trong tháng 05.

"Tiêu dùng vẫn còn yếu. Doanh số bán lẻ đang ổn định, nhưng ngay cả trong tháng 06, con số vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2019," chuyên gia kinh tế Shaun Roache của S&P Global Ratings ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết.

"Tăng trưởng xuất khẩu hiện không ổn định, do các nước khác trên thế giới cũng đang phục hồi," ông Roache nói thêm.

Nỗ lực phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể bị kiềm chế bởi tình hình mưa lũ nghiêm trọng trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng tới sản xuất và xây dựng, vốn là động lực quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc trong quý trước.

"Các công ty nhỏ đối mặt với sức ép ca cung và cầu," Zhao Qinghe, chuyên viên dữ liệu tại Cục Số liệu Quốc gia Trung Quốc nói khi công bố chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của nước này hôm 31/07.

"Một số công ty... báo cáo rằng các thảm họa liên quan tới lũ lụt đã gây ra gián đoạn về hậu cần và giao thông vận tải, bên cạnh một số vấn đề như ngập lụt ở các nhà máy, thiết bị và nhà kho," Zhao cho biết.

Lũ lụt, Covid-19 tái bùng phát đe dọa phục hồi kinh tế ở Trung Quốc
Trung Quốc ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt có thể lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ (Ảnh: AP)

Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc trong tháng 07 là 51,1, trong đó mức trên 50,0 cho thấy tăng tưởng trong sản lượng tại các nhà máy. Chỉ số PMI không sản xuất của nước này đạt 54,2. Cả hai khảo sát cho thấy triển vọng tích cực trong năm tháng liên tiếp.

Nhu cầu yếu và các biện pháp phong tỏa được tái áp dụng ở một số nơi tại Trung Quốc do Covid-19 bùng phát trở lại cũng sẽ gây ra nhiều áp lực với tiêu dùng, theo giới phân tích.

"Lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều nơi. Tuy vậy tôi tin rằng ở mức độ kinh tế vĩ mô, thiệt lại là chưa đủ lớn để gây ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó, sẽ có những ảnh hưởng về giá thực phẩm, tuy vậy điều này là tạm thời và không đáng kể," Louis Kuijs, người đứng đầu khoa kinh tế châu Á tại Đại học Kinh tế Oxford nói.

"Tôi cho rằng những ca nhiễm Covid-19 mới có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn về mặt kinh tế vĩ mô, bởi đợt bùng phát ở một nơi sẽ tác động tới hành vi của người dân trên toàn quốc, khi nó khiến người ta ngần ngại ra ngoài và hoạt động như bình thường," Kujis cho biết thêm.

Chính phủ Trung Quốc ước tính lũ lụt, hiện đã ảnh hưởng tới 27 tỉnh ở nước này, có thể sẽ gây thiệt hại lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ (20,6 tỷ USD).

"Thảm họa lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và điều kiện sống ở một số nơi", người phát ngôn NBS Liu Aihua hồi đầu tháng này nhận xét về phục hồi kinh tế của Trung Quốc trong quý II/2020, bổ sung thêm rằng giá thực phẩm đã tăng cao.

Công ty Huatai Securities tuần trước cho biết đầu tư tài sản cố định trong tháng 07 có thể giảm nhẹ từ 5,3% xuống còn 4-4,5%, do giảm đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản vì mưa lớn.

Tuần này, Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong hơn ba tháng rưỡi, hầu hết tại khu vực Tân Cương. Ít nhất chín thành phố cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan tới một ổ dịch ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Các nhà phân tích thuộc China International Capital Corporation (CICC) hôm 29/07 cho rằng những ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ gây ảnh hưởng tới tiêu dùng.

Sau khi Bắc Kinh chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong tháng 06, doanh số bán lẻ ở thành phố thủ đô Trung Quốc giảm 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tháng 05 cũng ghi nhận giảm 18% so với năm trước.

"Từ tháng 07, làn sóng Covid-19 thứ hai tại Bắc Kinh đã được kiểm soát, tuy vậy ở Tân Cương và Liêu Ninh lại ghi nhận đợt bùng phát mới," CICC viết trong báo cáo.

"Nhật Bản, Singapore, Hong Kong và các nơi khác vốn có thể ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh tốt đã ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, cho thấy việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên toàn cầu ngày càng khó khăn. Nếu các tỉnh khác cũng trải qua những đợt bùng phát mới trong tương lai, việc phục hồi tiêu dùng nội địa sẽ bị trì hoãn," báo cáo nêu thêm.

Những ổ dịch Covid-19 mới có thể gây khó khăn cho ngành dịch vụ ở Trung Quốc, vì các biện pháp phong tỏa đã được tái áp đặt ở một số khu vực, ngân hàng đầu tư Nomura ở Nhật Bản viết trong báo cáo.

Các nhà phân tích của Nomura cũng cho rằng ngành công nghiệp sản xuất sẽ "gặp nhiều khó khăn do nhu cầu bên ngoài giảm và lũ lụt tiếp diễn".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)