Thế giới

"Lời cầu hôn" táo bạo của đệ nhất phu nhân với tổng thống Hàn

“Bây giờ anh có cưới em hay không? Nói rõ với em đi”, bà Kim Jung Sook nói hơn 30 năm trước với ông Moon Jae In, người vừa trở thành tổng thống Hàn Quốc.

“Bây giờ anh có cưới em hay không? Nói rõ với em đi”, bà Kim Jung Sook nói hơn 30 năm trước với ông Moon Jae In, người vừa trở thành tổng thống Hàn Quốc.

Theo Straits Times, báo chí và dư luận Hàn Quốc đang phấn khích với tân đệ nhất phu nhân 62 tuổi của họ. Bà Kim được cho là có phong thái khác biệt và mạnh mẽ của một phụ nữ trong một xã hội đề cao nam quyền. 

Khi dự lễ nhậm chức của chồng vào ngày 10/5, bà chọn bộ đồ theo phong cách hiện đại chứ không mặc hanbok truyền thống, như ngầm báo hiệu sẽ không đi theo những hình ảnh của các vị phu nhân tiền nhiệm phần lớn là lặng lẽ đi theo chồng.

'Loi cau hon' tao bao cua de nhat phu nhan voi tong thong Han hinh anh 1

Tổng thống Moon Jae In và phu nhân vẫy chào người dân sau lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters.

Chuyện tình son sắt

Cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ nhiều về những câu chuyện tình yêu giữa tân tổng thống và bà Kim cách đây hàng chục năm trước. Ông Moon và người vợ tương lai gặp nhau lần đầu vào năm 1974 tại trường đại học. Khi đó, ông là sinh viên ngành luật còn bà theo học tại nhạc viện. 

Bà Kim gặp ông Moon theo lời giới thiệu của một người bạn, rằng ông trông rất giống diễn viên người Pháp Alain Delon. Tuy nhiên, tình yêu sét đánh đã không xảy ra. Ông Moon vận một bộ đồ cũ kỹ như nói lên hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đó, sau khi cả nhà ông rời khỏi Triều Tiên sau cuộc chiến tranh năm 1950-1953.

Tình hình thay đổi sau khi ông Moon tham gia các cuộc biểu tình phản đối sự cai trị cứng rắn của Tổng thống Park Chung Hee năm 1975 và bị trúng đạn hơi cay.

“Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy cô ấy đang dùng khăn tay lau mặt cho tôi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt”, ông Moon nhớ lại khoảnh khắc định mệnh giữa hai người.

Họ dần nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng do vấp phải sự phản đối từ bố của bà Kim nên họ không thể có nhiều thời gian bên nhau.

'Loi cau hon' tao bao cua de nhat phu nhan voi tong thong Han hinh anh 2

Tấm hình thời xưa của gia đình tổng thống Hàn Quốc được cư dân mạng nước này chia sẻ nhiều. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, những khó khăn này không thể làm nản lòng bà Kim, cũng như tình cảm của bà dành cho người hai lần bị ngồi tù vì tham gia các hoạt động đòi dân chủ. Bà thường xuyên đến thăm khi ông Moon bị bắt giam, rồi khi ông nhập ngũ và được điều động sang lực lượng đặc nhiệm. Bà cũng là người chăm sóc ông Moon khi ông dành toàn tâm trí cho cuộc thi vào ngành luật.

Họ kết hôn năm 1981 và có hai người con. Người con trai đầu năm nay 35 tuổi và cô con gái 34 tuổi.

Sau đám cưới, cũng như phần lớn phụ nữ Hàn Quốc khác, bà Kim từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ piano để toàn tâm chăm lo việc nhà. 

Sau chiến thắng của ông Moon trong cuộc bầu cử vừa qua, cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ nhau hình ảnh bà Kim đang cười hạnh phúc bên chồng. Tấm hình này đạt được 1,1 triệu lượt xem trên Facebook và hơn 3.000 bình luận.

'Đồng minh chính trị'

Tổng thống Moon kể rằng người vợ chính là bạn đồng hành, người ủng hộ kiêm cố vấn tuyệt vời nhất trong suốt sự nghiệp của ông khi bắt đầu là luật sư, trợ lý tổng thống cho đến ứng viên đại diện đảng đối lập. Tuy nhiên, bà Kim cũng sẵn sàng nói ra những góp ý “gay gắt” đối với chồng, điều mà không nhiều phụ nữ Hàn Quốc có thể làm.

Khi ông Moon lần đầu tranh cử tổng thống năm 2012, bà Kim đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ cho chồng.

'Loi cau hon' tao bao cua de nhat phu nhan voi tong thong Han hinh anh 3

Khoảnh khắc nghỉ ngơi của bà Kim cùng chồng sau một buổi tiếp xúc cử tri vùng nông thôn của ông Moon. Ảnh: Reuters.

Các nhà quan sát chính trị Hàn Quốc nhận định người vợ đã góp sức rất lớn với chiến thắng áp đảo của ông Moon tại cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đặc biệt là tại địa bàn vùng Jeolla. Nhận thấy đây là nơi mà chồng chưa được ủng hộ cao, bà Kim dành nhiều thời gian tới lui nơi này, gặp gỡ các cử tri và nói về những lo ngại của họ.

“Hình ảnh gần gũi và niềm nở của bà Kim tạo ra những ấn tượng khác so với phong cách nghiêm nghị của ông Moon”, trang Yonhap nhận định.

Nhà bình luận chính trị David Lee thì cho rằng bà Kim có ảnh hưởng đến một số chính sách tranh cử của ông Moon, đặc biệt về vấn đề bình đẳng giới và các chính sách cho phụ nữ. “Bà ấy tỏ ra là người thân thiện và khiêm tốn, dễ hoà nhập với mọi người, nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ về ý chí. Tôi hy vọng bà Kim có thể giúp thúc đẩy một chính sách tốt hơn tại Hàn Quốc”.

Khi chia sẻ về vai trò đệ nhất phu nhân trong thời gian tới, bà Kim nói “Tôi sẽ vẫn là chính tôi, giống như tôi đã luôn như vậy”.

“Tôi sẽ là một phu nhân có thể giao tiếp với bất kỳ người dân nào, theo lối mà tôi gọi là ‘phong cách Kim Jung Sook. Tôi sẽ luôn giữ mình ở gần người dân nhiều nhất có thể”, bà Kim tâm sự trên tờ Korea Herald.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)