Thế giới

Lời cảnh báo trước thảm kịch sập cầu ở Ấn Độ

Một nhân viên an ninh đứng ở đầu cây cầu treo 145 tuổi tại thị trấn Morbi, Ấn Độ, thổi còi và liên tục yêu cầu đám đông rời đi trước khi xảy ra thảm kịch vào tối 30/10.

Ajay Kumar, công nhân xây dựng 32 tuổi, là một trong 6 người chứng kiến thời khắc cầu treo ở thị trấn Morbi, bang Gujarat của Ấn Độ bị sập hôm 30/10. Nhân chứng này cho biết, trước khi thảm kịch xảy ra, hai bảo vệ đứng ở hai đầu cầu đã liên tục thổi còi, yêu cầu đám đông rời đi.

Lời cảnh báo trước thảm kịch sập cầu ở Ấn Độ
Hiện trường vụ sập cầu treo Morbi ở Ấn Độ. Ảnh: Getty.

“Chúng tôi thậm chí đã kêu gọi mọi người, nói rằng họ nên rời đi vì chúng tôi có thể thấy rất đông người (trên cầu)”, Reuters dẫn lời anh Ajay Kumar nói. "Sau đó cây cầu sụp đổ ngay trước mắt chúng tôi".

Ajay cho biết đã nghe thấy tiếng khóc lóc và la hét của nhiều phụ nữ và trẻ em khi họ vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới sông.

Theo hợp đồng, Oreva, công ty nhận cải tạo cầu, phải đóng cửa cây cầu để bảo trì trong 8-12 tháng, nhưng đã tự ý mở cửa cầu trở lại và bán vé cho du khách hôm 26/10, chỉ sau 5 tháng tu bổ, mà không xin phép chính quyền.

Ở mỗi đầu cầu đều có một nhân viên bảo vệ được công ty Oreva thuê. Tuy nhiên, chừng đó là quá ít so với lượng người đổ về tham quan ngày một đông khi đêm về, 4 nhân chứng khác và một người sống sót cho biết.

“Chúng tôi thấy các nhân viên an ninh thổi còi yêu cầu họ không tụ tập đông người và tiếp tục di chuyển”, Mahesh Bhai Chavda, 18 tuổi và là một trong những người sống sót kể lại.

Các nhân chứng không biết liệu nhân viên đó có sống sót hay không.

"Xin hãy nghe chúng tôi, đừng rung lắc cầu, đừng tụ tập, hãyy tiếp tục di chuyển", Pankaj Kumar, một công nhân xây dựng khác ở ven sông, đã cố gắng hét lên cảnh báo với đám đông trong tuyệt vọng vào thời điểm đó.

Lời cảnh báo trước thảm kịch sập cầu ở Ấn Độ - 1
Lực lượng cứu hộ tiến hành hoạt động tìm kiếm sau khi một cây cầu treo bị sập vào ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Tính đến thời điểm này, số người chết trong vụ sập cầu tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, đã tăng lên tới 141, và ít nhất 30 trong số đó là trẻ em, theo BBC. 

Theo giới chức bang Gujarat, khoảng 200 người ước tính đang ở trên cây cầu. Các quan chức địa phương cho biết khoảng 400 vé đã được bán, mặc dù không phải tất cả đều có mặt trên cầu cùng lúc.

Một ủy ban điều tra đặc biệt gồm 5 người đã được lập ra để điều tra sự cố này. 9 người đã bị bắt và đang bị điều tra với các tội danh giết người.

Quan chức cảnh sát cấp cao Ashok Kumar Yadav cho biết những người bị bắt bao gồm nhân viên soát vé và ba nhân viên an ninh làm nhiệm vụ khi cây cầu bị sập. Reuters không thể xác nhận liệu hai nhân viên bảo vệ đứng ở đầu cầu mà các nhân chứng đề cập có nằm trong số người bị bắt hay không.

"Vụ việc xảy ra do thiếu sự điều tiết và quản lý đám đông", ông Yadav, người đang dẫn đầu cuộc điều tra của chính phủ về vụ việc, nói.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loi-canh-bao-truoc-tham-kich-sap-cau-o-an-o-a362702.html