Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Lo ngại Covid-19, Hàn Quốc ra quy định độc nhất vô nhị: Cho phép người dân đi tập gym nhưng cấm không được đổ mồ hôi

Giới chức Hàn Quốc ban hành lệnh cấm các phòng gym mở nhạc với nhịp điệu quá nhanh để người tập không bị đổ mồ hôi, tạo ra nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Lo ngại Covid-19, Hàn Quốc ra quy định độc nhất vô nhị: Cho phép người dân đi tập gym nhưng cấm không được đổ mồ hôi
Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài những biện pháp giới hạn thường thấy để phòng chống dịch bệnh như giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển, Hàn Quốc mới đây bổ sung thêm yêu cầu các phòng gym không mở nhạc với nhịp điệu quá 120 nhịp mỗi phút đối với các hoạt động nhóm như aerobics.

Các quy định cũng yêu cầu giới hạn tốc độ máy chạy ở mức 6km/h, cấm tắm tại phòng gym và chỉ được hai người chơi bóng bàn mỗi bàn.

Giới chức y tế cho biết biện pháp này nhằm ngăn chặn người tập gym thở quá gấp hay văng mồ hôi lên người khác, nhưng cũng tránh được việc phải yêu cầu các phòng gym đóng cửa hoàn toàn.

Một số nghị sĩ đối lập gọi quy định này là "hết sức vô lý", trong khi các chủ phòng gym cho rằng nó không có hiệu quả hay không thể đảm bảo tuân thủ trên thực tế.

"Câu hỏi lớn nhất của tôi là liệu đã chứng minh được việc mở nhạc cổ điển hay nhạc BTS có tác động gì đến dịch bệnh lây lan hay không," Kang Hyun-ku, chủ một phòng gym ở Seoul nói.

"Nhiều người tập gym sử dụng tai nghe và các thiết bị phụ trợ của riêng họ. Làm thế nào chúng tôi kiểm soát được danh sách chơi nhạc của họ?", Kang nêu thêm câu hỏi.

Hàn Quốc mới đây áp dụng giãn cách xã hội mức độ cao nhất ở Seoul và các khu vực lân cận kể từ 12/07, trong bối cảnh nước này trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)