Thế giới

Lo ngại công kích chưa từng thấy từ vợ chồng Harry - Meghan, Hoàng gia có thể ra đòn phủ đầu

Vợ chồng Harry - Meghan có thể phải ra tòa nếu quyết định nêu tên thành viên Hoàng gia bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, theo các chuyên gia.

Lo ngại công kích chưa từng thấy từ vợ chồng Harry - Meghan, Hoàng gia có thể ra đòn phủ đầu

Harry và Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah Winfrey hồi tháng 03 cáo buộc một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh bình luận mang tính chất phân biệt chủng tộc nhắm vào màu da con trai họ, Archie, khi cậu bé chưa chào đời.

Tuy vậy, cặp đôi không nêu tên nhân vật này, hay đưa ra bất kỳ chi tiết nào để xác định đó là ai.

Trong bản bổ sung cập nhật cuốn tiểu sử không chính thức "Finding Freedom" ("Đi tìm tự do"), các tác giả tiết lộ vợ chồng Harry đã tính tới chuyện nêu tên nhân vật bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tuy vậy, họ đã quyết định không tiết lộ điều này vì lo ngại sẽ gây "tổn hại lớn" cho Hoàng gia.

Tờ Daily Mail dẫn lời Mark Stephens, từng là luật sư cho nhân tình của cố Công nương Diana, cho rằng nhân vật bị vợ chồng Harry - Meghan cáo buộc phân biệt chủng tộc có thể kiện cặp đôi ra tòa vì bôi nhọ danh dự và vi phạm riêng tư.

"Trước hết phải xác định rõ ràng những từ ngữ được nói ra, và hoàn cảnh ra sao. Liệu đó có phải là phân biệt chủng tộc hay chỉ là một câu hỏi? Lời lẽ có thể mang hơi hướng phân biệt chủng tộc, nhưng người nói có ý định đó hay không," Stephens giải thích.

"Về cơ bản, nhân vật bị cáo buộc, nếu bị nêu tên, có thể kiện cặp đôi ra tòa với cáo buộc bội nhọ và vi phạm riêng tư, nếu đó là một cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai cá nhân mà nội dung không thể được chia sẻ cho bên thứ ba, ở đây là truyền thông," Stephens nói thêm.

Stephens cũng cho rằng Hoàng gia "sẽ có những động thái mạnh hơn" để đối phó với vợ chồng Harry.

Harry và Meghan đã nhiều lần khẳng định cuốn sách "Finding Freedom" không được họ ủy quyền, trong khi bản thân họ cũng không trao đổi gì với hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)