Thế giới

Lỗ hổng chết người trên khẩu súng thông minh

Từ một phần mềm điện thoại, tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển được khẩu súng "thông minh" chết người.

Từ một phần mềm điện thoại, tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển được khẩu súng "thông minh" chết người.

Theo đó, tin tặc có thể khiến tay súng bắn tỉa của cảnh sát bắn trượt kẻ đang khống chế con tin, hay hướng kính ngắm vào thẳng con tin hoặc đơn giản là ra lệnh khóa toàn bộ hệ thống điều khiển của khẩu súng.

Cận cảnh súng trường bắn tỉa TrackingPoint.


2 chuyên gia Auger và Sandvik đã mua một khẩu súng bắn tỉa TrackingPoint với giá 12.995 USD sau khi tham gia triển lãm súng hồi năm ngoái và được biết về tính năng kết nối với điện thoại của khẩu súng trường này.
Sau một thời gian thử nghiệm khẩu súng quá hiện đại này, họ phát hiện ra 2 lỗi nguy hiểm của chiếc vũ khí.
Thứ nhất, nó được tích hợp một mật khẩu mạng không thể thay đổi được, và mật khẩu này có thể bị tin tặc ăn cắp thông qua kết nối wifi.

Thứ hai, khẩu súng này luôn tuân theo mệnh lệnh điều khiển từ xa, có nghĩa là nó sẽ làm theo răm rắp mọi chỉ dẫn của tin tặc dù đang nằm trong tay một xạ thủ thực sự.

Hai chuyên gia đã phát hiện lỗ hổng chết người trên khẩu súng bắn tỉa hiện đại.


Bằng chứng là khi can thiệp vào hệ thống điều khiển của khẩu súng bằng một chiếc máy tính bảng đặt gần đó, hướng kính ngắm vào một hồng tâm cách 45 mét, viên đạn lại bắn vào vị trí cách hồng tâm 76cm về  phía trái. Mặc dù trước đó, nếu không can thiệp bằng thiết bị nào thì viên đạn vẫn trúng vào hồng tâm.

Họ cũng đạt được kết quả tương tự khi cố tình can thiệp và thay đổi các thông số về hướng gió, nhiệt độ trong hệ thống điều khiển của khẩu súng.

Lý giải về việc này, chuyên gia Sandvik cho biết, ki can thiệp vào hệ thống bằng chiếc máy tính bảng và điều khiển khẩu súng khiến nó "nghĩ" rằng, viên đạn của nó nặng hơn 2.857 lần, và sẽ tự động điều chỉnh mục tiêu để phù hợp với “trọng lượng mới” của viên đạn.

Chuyên gia Sandvik nhận định: "Khi một xạ thủ quá tập trung lấy đường ngắm vào mục tiêu, anh ta sẽ không để ý rằng những thông số đó đã bị thay đổi.

Khi anh ta ngắm vào tên bắt cóc, khẩu súng đã lặng lẽ tự điều chỉnh theo những thông số mới, khiến viên đạn có thể trúng vào con tin".

Tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển khẩu súng mà xạ thủ không hề hay biết.


Cô Sandvik cũng cho biết hiện cô đã đã liên lạc với công ty sản xuất loại súng trường bắn tỉa này. Họ đã tỏ ra rất quan tâm đến lỗ hổng trên và cam kết sẽ nghiên cứu, khắc phục những vấn đề trầm trọng mà hai chuyên gia đã chỉ ra.

Súng trường TrackingPoint được trang bị thiết bị điện tử thông minh, có thể biến cả người mới tập thành một "xạ thủ" bắn trúng mục tiêu dễ dàng từ cự ly 700 mét.

Trước khi bóp cò, người bắn đánh dấu mục tiêu bằng cách ấn nút trên bộ phận cò súng. Sau khi bóp cò, súng không nhả đạn ngay, mà chỉ nhả đạn khi điểm dấu mục tiêu hoàn toàn trùng với chữ thập của ống ngắm.

Súng được trang bị ống ngắm loại 6-30x (Model XS2 và XS3) và 6-35x (Model XS1). Ống ngắm tự động điều chỉnh khoảng cách và các tham số đạn đạo khác.

Thiết bị tính toán đường đạn đảm bảo độ chính xác ở khoảng cách tới 1.200 m cho model XS1, 1.000 m cho model XS2 và 750 m cho model XS3.
 
>> Điểm mặt những vũ khí Trung Quốc dùng trong tấn công đổ bộ
Theo C.Phương (Đất Việt)