Thế giới

Lính Mỹ bị sét đánh chết não khi ngồi trên máy bay

Hai binh sĩ Mỹ bị thương nặng do sét đánh khi thực hiện nhiệm vụ trên một chiếc trực thăng lai MV-22.

Hai binh sĩ Mỹ bị thương nặng do sét đánh khi thực hiện nhiệm vụ trên một chiếc trực thăng lai MV-22.

Một chiếc vận tải cơ V-22 Osprey của Mỹ. Ảnh: Military News.

Hạ sĩ Skyler James, kỹ thuật viên thuộc phi đội trực thăng lai hạng trung số 261 và một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ không được tiết lộ danh tính ngày 11/7 bị sét đánh khi đang ngồi trên máy bay V-22 Osprey tại bãi đáp New River, Bắc Carolina, Military ngày 17/7 đưa tin.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa hai người tới bệnh viện hải quân Camp Lejeune để điều trị. Trong khi binh sĩ không tiết lộ danh tính được xuất viện sớm, các bác sĩ phải chuyển James tới trung tâm y tế UNC, nơi anh bị xác định anh đã chết não.

Theo thủy quân lục chiến Mỹ, vụ việc xảy ra vào thời điểm hai binh sĩ đang điều khiển chiếc trực thăng rời bãi đáp do nhận được cảnh báo sẽ có sét đánh trong phạm vi 8 km theo đúng quy định an toàn của không quân.

Trung tâm An toàn hải quân Mỹ liệt sự cố này vào danh sách nguy hiểm loại A trong lĩnh vực hàng không bao gồm các tai nạn gây chết người, gây thương tật vĩnh viễn hoặc gây thiệt hại từ hai triệu USD trở lên.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)