Thế giới

Lính Mỹ bị bắt vì lên kế hoạch tấn công đơn vị của chính mình

Ethan Melzer, 22 tuổi, bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công đơn vị của chính mình để châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới. Anh ta có thể đối diện với án tù chung thân nếu bị kết tốt.

Một lính Mỹ có liên quan tới các nhóm tân phát xít đã bị buộc tội chỉ điểm cho phiến quân Hồi giáo cực đoan tấn công đơn vị của chính mình ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhà chức trách cho biết hôm 22/06.

Lính Mỹ bị bắt vì lên kế hoạch tấn công đơn vị của chính mình
Ảnh minh họa: Reuters

Binh sĩ này được cho là muốn châm ngòi cho "một cuộc chiến 10 năm" tại Trung Đông, theo các cáo buộc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Melzer đã cố gắng liên hệ với một nhóm tân phát xít có tên là Hội Cửu Thiên, hay còn gọi là O9A, để tổ chức vụ tấn công vào đơn vị của anh ta.

Melzer được cho là đã tham gia tổ chức một cuộc tấn công "Hồi giáo cực đoan" vào đơn vị của mình, với mục tiêu giết nhiều đồng đội.

Theo cáo trạng, âm mưu của Melzer đã bị quân đội Mỹ và FBI phát hiện và phá vỡ hồi cuối tháng 05, khi hắn liên lạc với một nhân viên FBI hắn cho là có liên hệ với các phiến quân Hồi giáo và đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về lịch trình di chuyển của đơn vị hắn. Hắn bị bắt hôm 10/06.

"Melzer có động cơ phân biệt chủng tộc và thù ghét khi hắn định thực hiện hành động phản quốc này," công tố viên Strass nói.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Melzer tham gia các phòng chat online để cung cấp thông tin về những địa điểm đóng quân của đơn vị hắn, cũng như những kế hoạch an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ để đơn vị này có thể nhanh chóng bị tấn công. Hắn thừa nhận bản thân có thể sẽ chết nếu đơn vị bị tấn công, nhưng coi cái chết như vậy là "thành công".

Melzer bị cáo buộc âm mưu và nỗ lực giết hại người Mỹ và các thành viên quân đội Mỹ, hỗ trợ và nỗ lực hỗ trợ vật chất cho khủng bố, âm mưu giết người và làm bị thương tại nước ngoài. Nếu bị kết tội, hắn có thể phải đối mặt với án chung thân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)