Thế giới

Linh mục mất chức vì kêu gọi cầu nguyện chuyên cơ tổng thống Hàn Quốc gặp nạn

Linh mục Nhà thờ Anh giáo Hàn Quốc bị mất chức vì công khai kêu gọi cầu cho máy bay chở tổng thống Yoon Suk-yeol gặp nạn trong chuyến đi tới Đông Nam Á.

Linh mục mất chức vì kêu gọi cầu nguyện chuyên cơ tổng thống Hàn Quốc gặp nạn
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) và đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (Ảnh: Yonhap)

Giáo phận Anh giáo Hàn Quốc ở Daejeon hôm 14/11 thông báo tước chức phẩm linh mục của ông Kim Gyu-dong, sau khi ông này trong một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi toàn bộ người dân Hàn Quốc cầu nguyện cho máy bay chở tổng thống Yoon Suk-yeol gặp nạn.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee khởi hành tới Đông Nam Á hôm 11/11 để tham dự hội nghị ASEAN và hội nghị G20, dự kiến trở về hôm 16/11.

Kim gần đây đăng tải trên mạng xã hội một thông điệp về chuyến đi tới Đông Nam Á của tổng thống Yoon, nói rằng ông muốn phi cơ tổng thống gặp nạn và hy vọng người dân cả nước cầu nguyện điều này. Kim sau đó xóa bài đăng vì vấp phải phản đối dữ dội, đồng thời giải thích bài đăng chỉ mang tính chất ghi nhớ cá nhân, nhưng bị công khai do nhầm lẫn.

Một quan chức nhà thờ cho biết thông điệp mà Kim đăng tải là phát ngôn không thể chấp nhận được đối với một linh mục.

Quan chức này cho biết Kim đã bị tước bỏ mọi vị trí trong giáo hộ, đồng thời nói quan điểm cá nhân của một linh mục không nên được xem là quan điểm chính thức của Nhà thờ Anh giáo Hàn Quốc.

Một linh mục khác thuộc Giáo phận Công giáo La Mã ở Daejeon cũng gây tranh cãi khi đăng hình ảnh nội dung tương tự lên mạng xã hội.

Linh mục này sau đó đóng tài khoản mạng xã hội và trả lời hãng thông tấn Yonhap rằng ông muốn thể hiện sự bất mãn của công chúng, và thấy xấu hổ khi bài đăng thu hút sự chú ý.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/linh-muc-mat-chuc-vi-keu-goi-cau-nguyen-chuyen-co-tong-thong-han-quoc-gap-nan-a363501.html