Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Lính Hải quân phục vụ tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19

Một lính Hải quân Mỹ phục vụ tổng thống Donald Trump đã dương tính với SARS-CoV-2, làm tăng lo ngại ông Trump bị phơi nhiễm virus.

Đội cần vụ là một đơn vị lính tinh nhuệ phục vụ tại Nhà Trắng và thường xuyên làm việc rất gần gũi với tổng thống Donald Trump và gia đình. CNN dẫn một nguồn tin cho biết ông Trump rất buồn khi biết tin cần vụ của mình nhiễm Covid-19, và sau đó ông được bác sĩ Nhà Trắng xét nghiệm một lần nữa.

Lính Hải quân phục vụ tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA)

Nhà Trắng đã ra thông báo xác nhận việc một cần vụ của tổng thống Donald Trump nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Mới đây chúng tôi được đơn vị y tế Nhà Trắng thông báo rằng một thành viên Quân đội Mỹ làm việc trong Nhà Trắng đã dương tính với virus corona. Tổng thống và Phó tổng thống đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus, và họ đều đang khỏe mạnh," phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley nói trong một thông báo.

CNN dẫn nguồn tin từ nhà trắng cho biết cần vụ này có "triệu chứng" bệnh từ sáng 06/05.

Tổng thống Donald Trump, phó tổng thống Mike Pence cùng các nhân viên cấp cao thường xuyên tiếp xúc với họ được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hàng tuần, theo CNN. Nhà Trắng sử dụng bộ xét nghiệm nhanh của hãng Abbott Labs, cho kết quả sau khoảng 15 phút.

Một số quan chức đã được xét nghiệm cho biết quá trình này được diễn ra tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower, ngay bên cạnh Cánh Tây ở Nhà Trắng. Một quan chức y tế sẽ lấy mẫu gạc từ mũi và nói rằng họ sẽ được thông báo trong vài phút nếu kết quả là dương tính.

Tuy vậy, Nhà Trắng chưa yêu cầu các nhân viên thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, và không nhiều người trong tòa nhà đeo khẩu trang.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)