Thế giới

Lính cứu hỏa Hàn Quốc khiếu nại Bộ trưởng Nội vụ trong thảm họa dẫm đạp

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đệ đơn khiếu nại Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min với cáo buộc tắc trách liên quan tới thảm họa dẫm đạp ở khu vực Itaewon, Seoul hôm 29/10 khiến 158 người chết.

Lính cứu hỏa Hàn Quốc khiếu nại Bộ trưởng Nội vụ trong thảm họa dẫm đạp
Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min (Ảnh: Yonhap)

Bộ trưởng Lee, phụ trách an toàn công cộng, đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ dư luận vì không quản lý đám đông và phản ứng một cách hợp lý khi thảm họa xảy ra tại khu vực Itaewon hôm 29/10.

Lực lượng cứu hỏa đã đệ đơn khiếu nại ông Lee lên một nhóm điều tra độc lập thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA). Các cáo buộc bao gồm lơ là nhiệm vụ và tắc trách trong thảm họa khiến 158 người thiệt mạng, Yonhap đưa tin.

Lực lượng cứu hỏa cho rằng bộ trưởng Lee phải chịu trách nhiệm về việc giám sát an toàn trong các thảm họa tại Hàn Quốc, theo Đạo luật Quản lý Thảm họa và An toàn. Họ đồng thời kêu gọi bộ trưởng Lee từ chức ngay lập tức.

Bộ trưởng Lee sáng 14/11 tham dự một phiên họp quốc hội, khẳng định ông sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trách nhiệm, tuy vậy ám chỉ rằng ông sẽ không từ chức ngay lập tức, bất chấp kêu gọi từ các nghị sĩ đối lập.

Thảm họa dẫm đạp tại Itaewon xảy ra hôm 29/10 khiến 158 người thiệt mạng và hơn 190 người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc vấp phải chỉ trích sau khi thông tin được công bố cho thấy họ đã nhận hàng loạt cuộc gọi về tình trạng chen lấn, xô đẩy của đám đông ở Itaewon, nhưng không có biện pháp ứng phó phù hợp trước khi thảm họa xảy ra.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/linh-cuu-hoa-han-quoc-khieu-nai-bo-truong-noi-vu-trong-tham-hoa-dam-ap-a363409.html