Thế giới

Liên quân bắn hơn 100 quả tên lửa vào Syria, Iran cảnh báo 'hậu quả'

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết cuộc tấn công Syria hiện chỉ là "tấn công một lần" và Mỹ chưa có kế hoạch tấn công thêm.

Máy bay Pháp xuất kích để tấn công Syria. Phủ tổng thống Pháp công bố video cho thấy máy bay quân sự nước này xuất kích để tham gia cùng Mỹ và Anh trong chiến dịch tấn công Syria hôm 13/4.

Phát biểu tối 13/4, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã tấn công vào Syria, Bộ trưởng Mattis cho biết các cuộc tấn công của Mỹ là "tấn công một lần" nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Ở thời điểm này chúng tôi chưa có kế hoạch tấn công thêm", CNBC dẫn lời ông nói từ Lầu Năm Góc.

Liên quân bắn hơn 100 quả tên lửa vào Syria, Iran cảnh báo 'hậu quả'
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong phát biểu sau khi Mỹ tấn công Syria. Ảnh: Reuters.

Đứng cạnh Bộ trưởng Mattis, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford, không cung cấp nhiều chi tiết về chiến dịch nhưng nói rằng "những cuộc không kích đã kết thúc".

"Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để tối thiểu nguy cơ thương vong của dân thường. Chúng tôi biết rằng việc này rất khó".

Dunford cho biết có 3 địa điểm đã bị tấn công. Mục tiêu thứ nhất là cơ sở nghiên cứu ở ngoại ô Damascus. Mục tiêu thứ hai là một nhà kho ở phía tây Homs, nơi Mỹ tin là nơi trữ các chất hóa học và sarin. Mục tiêu thứ ba là một tòa nhà nghiên cứu khoa học và là "cơ sở chỉ huy quan trọng".

Lầu Năm Góc cho biết các cuộc không kích bắt đầu lúc 4h ngày 14/4 (theo giờ Syria) với sự tham gia của các máy bay và tàu phóng tên lửa, tổng số là hơn 100 quả tên lửa. 

Một quan chức Mỹ nói với Reutersrằng Mỹ đã sử dụng tên lửa Tomahawk trong các cuộc không kích ở Syria nhưng không tiết lộ các chiến đấu cơ của Mỹ có tham gia hay không. Bộ Quốc phòng Anh cho biết 4 chiếc máy bay RAF Tornado của Anh đã xuất kích từ Cộng hòa Síp và phóng các tên lửa Storm Shadow xuống một căn cứ tên lửa cũ ở Syria. 

Pháp cho biết các máy bay chiến đấu Mirage, Rafale cùng 4 tàu chiến tham gia vào chiến dịch tấn công này. Trong số này có tàu chiến phòng không, ba tàu chiến đa nhiệm. Quân đội Pháp cho biết cuộc tấn công đã kết thúc nhưng sẵn sàng hành động nếu có chỉ thị mới. 

Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng bà cho phép cuộc tấn công để đánh vào năng lực vũ khí hóa học của chính quyền Syria và ngăn cản việc sử dụng chúng".

"Chúng tôi không thể cho phép việc sử dụng vũ khí hóa học trở thành bình thường, bên trong Syria, trên đường phố Anh hoặc bất cứ đâu trên thế giới", bà May nói, ám chỉ vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh. London cáo buộc Điện Kremlin đứng sau vụ đầu độc này trong khi Nga bác bỏ. 

Bộ Ngoại giao Iran đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu xuống Syria. Tehran tuyên bố Washington và đồng minh sẽ phải gánh trách nhiệm cho hậu quả của cuộc tấn công này đối với khu vực và cả phạm vi rộng hơn.

"Không nghi ngờ gì, Mỹ và đồng minh của họ, những lực lượng đã tiến hành hành động quân sự chống lại Syria mà không có bằng chứng, sẽ phải nhận lấy các hậu quả ở tầm khu vực và liên khu vực vì cuộc phiêu lưu này", Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran.

Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)