Thế giới

Liên hiệp quốc phản đối và hối thúc Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba

Đại hội đồng LHQ vừa thông qua với số phiếu áp đảo ủng hộ nghị quyết thường niên lần thứ 27 kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế với Cuba.

Liên hiệp quốc phản đối và hối thúc Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba
Ông Miguel Diaz-Canel, chủ tịch Cuba - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, mặc dù kết quả bỏ phiếu này có thể có sức nặng về mặt chính trị, tuy nhiên chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận Mỹ đã áp đặt lên Cuba trong hơn 50 năm qua.

Trong cuộc bỏ phiếu, ngoài hai nước Ukraine và Moldova không bỏ phiếu, chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, còn lại 189 quốc gia bỏ phiếu thuận tình với nghị quyết phản đối lệnh cấm vận của Mỹ.

Mỹ vẫn liên tục bỏ phiếu phản đối nghị quyết của LHQ kêu gọi gỡ bỏ cấm vận với Cuba trong 24 năm, nhưng lần đầu tiên nước này bỏ phiếu trắng năm 2016 dưới thời cầm quyền của cựu tổng thống Barack Obama, khi Washington và Havana có được quan hệ gần gũi hơn.

Tuy nhiên mối quan hệ này xấu đi đáng kể kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào tháng 1-2017. Chính quyền Mỹ đã siết chặt lại những hạn chế về du lịch và thương mại vốn từng được nới lỏng dưới thời ông Obama.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 2-11, chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, tổng thống Vladimir Putin tại Matxcơva.

Cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào những vấn đề nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo đài Aljazeera, chuyến thăm Nga của chủ tịch Cuba là một phần trong khuôn khổ đợt công du nước ngoài đầu tiên của ông Miguel Diaz-Canel, ngoài Nga còn là các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam và Lào.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)