Thế giới

Lên đỉnh tháp chụp ảnh selfie, 11 người bị sét đánh chết

38 người tử vong do bị sét đánh ở hai bang tại Ấn Độ trong 24 giờ qua, gồm 11 người chết khi đang chụp ảnh selfie trên một tòa tháp canh.

Lên đỉnh tháp chụp ảnh selfie, 11 người bị sét đánh chết
Ảnh minh họa: Reuters

Hầu hết các trường hợp tử vong được ghi nhận tại bang Rajasthan, trong đó có 11 người chết tại tháp canh Amer, một điểm thu hút khách du lịch ở thành phố Jaipur.

Khoảng 27 người có mặt trên tháp canh và tường thành xung quanh khi vụ việc xảy ra. Một số người đã phải nhảy xuống mặt đất.

Ngoài 11 trường hợp trên, bang Rajasthan còn ghi nhận 9 ca tử vong khác do sét đánh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

"Nhiều người thiệt mạng do sét đánh tại các khu vực của bang Rajasthan. Tôi rất đau buồn về những trường hợp người dân tử vong. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân," ông Modi viết.

Thủ hiến Rajasthan Ashok Gehlot thông báo mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được khoản hỗ trợ 500.000 rupee.

Theo Times of India, 14 người khác đã thiệt mạng tại bang Prayagraj, 5 người tại bang Kanpur Dehat, hai bang Firozabad và Kaushambi mỗi nơi ghi nhận 3 người chết, trong khi Unnao và Chitrakoot mỗi bang cũng ghi nhận 2 người chết do sét đánh.

Ấn Độ đang trong mùa mưa, kéo dài từ tháng 06 tới tháng 09. Mưa lớn được dự báo sẽ diễn ra hôm 12/07, theo cơ quan khí tượng nước này.

Từ 2004, mỗi năm Ấn Độ ghi nhận trung bình 2.000 người thiệt mạng do sét đánh. Cơ quan khí tượng nước này cho biết số trường hợp tử vong vì sét đánh từ thập niên 1960 tới nay đã tăng gấp đôi, một phần do khủng hoảng khí hậu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)