Thế giới

Lạnh người dự báo về đại dịch chết chóc có thể diễn ra trong năm 2022

Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã kiểm soát một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm xảy ra ở vòng Galilea, vốn được giới khoa học cảnh báo có thể trở thành "thảm họa lớn" cho con người.

Lạnh người dự báo về đại dịch chết chóc có thể diễn ra trong năm 2022
Ảnh minh họa: Shutterstock

Khoảng nửa triệu cá thể chim di chuyển qua khu vực này mỗi năm để tới châu Phi vào mùa Đông và châu Âu vào mùa Hè, khiến giới khoa học lo ngại đây có thể là nơi xảy ra đợt bùng phát cúm gia cầm mới.

Virus có thể gây chết chóc nếu lây lan sang con người. WHO cho biết khoảng một nửa trong số 863 ca nhiễm ở người mà tổ chức này theo dõi từ năm 2003 dẫn tới tử vong. Tuy vậy, hầu hết các biến thể hay chủng cúm gia cầm khó lây nhiễm sang con người.

Yossi Leshem, một trong những nhà điểu học hàng đầu Israel, cho rằng khả năng virus đột biến thành chủng mới vẫn gây ra nhiều nguy cơ lớn tương tự như các chủng virus corona, theo Daily Beast.

"Virus có khả năng xảy ra đột biến lây nhiễm cho con người và từ đó trở thành thảm họa lớn," Leshem, hiện đang công tác tại Đại học Tel Aviv cho biết.

Hiện tại, ít nhất 5.400 con sếu hoang đã chết do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 mới. Giới chức Israel lo ngại virus này có thể lây lan ra toàn cầu.

Trong khoảng 30.000 con sếu cổ trắng di chuyển qua Khu bảo tồn Thiên nhiên Hula (Israel) trong năm nay, có tới 17% đã chết và hơn 10.000 con có biểu hiện bệnh nặng. Chủng cúm gia cầm gây bệnh cho loài sếu cổ trắng cũng là chủng đã gây dịch ở các trang trại gà tại miền Bắc Israel, dẫn tới việc giới chức nước này phải tiêu hủy 1 triệu con gia cầm.

Giới chức Israel cũng đã cảnh báo người dân không tiếp xúc với các cá thể chim trông ốm yếu, cũng như không chạm vào bất kỳ thứ gì chim để lại.

Yoav Motro, chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Israel, cho rằng H5N1 hiện nay "giống như đối lập của Covid-19".

"So sánh với Covid-19, khả năng con người nhiễm bệnh là rất, rất thấp, nhưng khác với Covid-19, khả năng tử vong nếu nhiễm bệnh là rất cao. Chúng ta đang chứng kiến một bi kịch sinh thái. Chúng ta không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, hay điều gì sắp xảy ra," Motro nói.

Các nhà khoa học hiện chưa rõ quy mô của tình trạng các loài chim tử vong ở Israel. Việc theo dõi các loài chim không thích tiếp xúc với con người hay thu thập xác chim là rất khó khăn, do nước này hiện đang thiếu các trang thiết bị bảo hộ dưới nước.

"Không có cách nào biết trước điều gì sắp xảy ra. Khi xác định cúm gia cầm xuất hiện ở các trại gà, chúng ta cần phải tiêu hủy gà và khử trùng trại nuôi. Trong tự nhiên, với mức độ lây nhiễm hiện nay, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi rất lo lắng," Motro cho biết.

Shalom Bar Tal, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, cho biết ông là một trong số ít những người được theo dõi các cá thể chim bị bệnh và chết.

"Sự kiện này có thể trở thành thảm họa sinh thái nghiêm trọng không kém đại dịch virus corona," ông cho hay.

Hiện tại Israel chưa ghi nhận trường hợp người nhiễm H5N1, nhưng những người đã tiếp xúc với các loài chim hoang dã được khuyến cáo sử dụng thuốc kháng virus Tamiflu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lanh-nguoi-du-bao-ve-dai-dich-chet-choc-co-the-dien-ra-trong-nam-2022-tintuc803072