Thế giới

Lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý thiết lập khu phi quân sự tại Idlib

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thiết lập một khu phi quân sự dài 15-20km dọc theo chiến tuyến giữa quân đội chính phủ Syria và phe đối lập vũ trang vào ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Hai sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý thiết lập khu phi quân sự tại Idlib

"Tại cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận chi tiết tình hình tại Idlib và quyết định thành lập một khu phi quân sự rộng 15-20km dọc theo chiến tuyến giữa quân đội chính phủ và phe đối lập vũ trang trước ngày 15/10 năm 2018 và sơ tán các nhóm vũ trang đối lập, bao gồm cả nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra" Tổng thống Putin tuyên bố.

Ông Putin cũng nói về các thỏa thuận khác đã đạt được trong cuộc đàm phán với Tổng thống Erdogan. Do đó, theo sáng kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, kế hoạch này sẽ bao gồm "động thái giao nộp vũ khí hạng nặng, xe tăng, nhiều hệ thống phóng tên lửa, hệ thống pháo binh và súng cối của tất cả các nhóm đối lập vào ngày 10/10. Việc bảo an tại các khu phi quân sự sẽ được thực hiện bởi các nhóm tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga".

Tổng thống Nga cho biết hai bên đã đồng ý "tiếp tục duy trì các tuyến giao thông dọc theo đường cao tốc Aleppo-Latakia và Aleppo-Hama vào cuối năm 2018, theo sáng kiến của phía Thổ Nhĩ Kỳ".

"Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp chặt chẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, tăng cường lệnh ngừng bắn  và cải thiện tình hình nhân đạo. Trong cuộc đàm phán hôm nay hai bên đã tập trung vào tình hình tại Idlib về sự hiện diện của các nhóm vũ trang tại khu vực này", ông Putin nói.

Tổng thống Nga lưu ý rằng các cuộc đàm phán của ông với đối tác Syria đã mang lại "các giải pháp bình đẳng". Ông cho biết phía Nga cũng lo lắng trước sự hiện diện ngày càng lớn của các nhóm vũ trang đối lập tại Idlib có thể gây nguy hiểm cho thành phố Aleppo và hai căn cứ quân sự của Nga tại Syria là Tartus và Hmeymim.

Ông Putin cho biết chính quyền Damascus sẽ sớm được tham vấn về sáng kiến thành lập một khu phi quân sự ở Idlib.

"Nói chung, lãnh đạo Syria ủng hộ cách tiếp cận này", ông Putin nói. "Chúng tôi sẽ sớm tổ chức cuộc tham vấn với chính quyền Syria".

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)