Thế giới

Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn

Rừng cờ hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bàn bạc với nhau các vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa và hòa bình trong lúc dùng tiệc tối tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Hôm 18-9, Tổng thống Moon đã đến thủ đô Bình Nhưỡng để tham dự thượng đỉnh liên Triều lần 3 trong năm nay. Tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim đã ôm Tổng thống Moon.

Chào đón Tổng thống Moon và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đến Triều Tiên, lãnh đạo Kim nói rằng: "Chúng tôi hy vọng ông bà sẽ cảm thấy như đang ở nhà. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn vào chiều nay". Sau đó, lãnh đạo và đệ nhất phu nhân 2 nước rời sân bay bằng xe.

Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn
Hai nhà lãnh đạo ôm nhau trong lúc hai đệ nhất phu nhân nắm tay trò chuyện thân tình tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 1
Tổng thống Moon Jae-in được người dân Triều Tiên chào đón nồng nhiệt ngay khi đặt chân xuống sân bay. Ảnh: AP

Trước khi tham dự tiệc tối sau ngày đầu tiên của thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã ngồi chung một chiếc xe mui trần đi qua các con đường ở thủ đô Bình Nhưỡng trong lúc người dân Triều Tiên đứng hai bên, cầm hoa và cùng nhau reo vang "thống nhất đất nước".

Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 2
Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un đi chung một chiếc xe mui trần. Ảnh: AP
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 3
Người dân Triều Tiên đứng hai bên đường chào đón xe chở lãnh đạo hai nước. Ảnh: EPA

Tại buổi tiệc tối diễn ra tại Nhà khách quốc gia Paekhwawon ở Bình Nhưỡng nói trên, Tổng thống Moon và lãnh đạo Kim đã cùng nhau nâng ly trước khi cùng nhau bàn bạc các vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon khẳng định "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình" là những ưu tiên hàng đầu. Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng sẽ còn nhiều thử thách phía trước nhưng ông và lãnh đạo Kim có "niềm tin và tình bạn".

Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 4
Hai nhà lãnh đạo nâng ly trong lúc dùng tiệc tối. Ảnh: EPA
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 5
Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Kim cũng ngợi ca tình bạn với Tổng thống Moon và khẳng định cả hai sẽ bàn bạc "nhiều vấn đề…một cách thành thực và cởi mở". Hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm lần hai vào ngày 19-9.

Ông Moon còn nói thêm rằng ông muốn thấy đàm phán Mỹ - Triều Tiên, vốn đang bế tắc, được bắt đầu trở lại.

Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 6
Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân theo dõi màn trình diễn. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 7
Sau khi hội đàm, lãnh đạo hai nước tham dự buổi hòa nhạc tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 8
Tổng thống và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc chào khán giả tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 9
Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Hàn - Triều nâng ly trong bữa tiệc thịnh soạn - 10
Ảnh: Reuters

Trước đó, trong thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào tháng 6 ở Singapore, lãnh đạo Kim đã cam kết với Tổng thống Donald Trump về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Washington và Bình Nhưỡng vẫn chưa nhất trí về tiến trình phi hạt nhân hóa cụ thể trong khi đàm phán 2 phía đã rơi vào bế tắc.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)