Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa nói sẽ có 'chuyển giao quyền lực có trật tự'

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnel hôm 17/11 nói sẽ có "chuyển giao có trật tự" giữa các chính quyền vào ngày 20/01, dù không nhắc tới tổng thống đắc cử Joe Biden hay tổng thống Donald Trump.

Ông McConnell hiện vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử hôm 03/11, tuy vậy bình luận được lãnh đạo đảng Cộng hòa đưa ra cho thấy ông dường như đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, theo NBC News.

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa nói sẽ có 'chuyển giao quyền lực có trật tự'
Ông Mitch McConell trong buổi họp báo hôm 17/11 (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về việc Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ từ chối công nhận chiến thắng của ông Biden, điều sẽ khởi động quá trình chuyển giao quyền lực, ông McConnell không thúc giục chính quyền của tổng thống Trump bắt đầu quá trình trên, tuy vậy nói rằng "chúng ta sẽ có một cuộc chuyên giao có trật tự từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo."

"Tất cả những điều chúng ta nói về nó thành thực mà nói đều không liên quan. Tất cả đều sẽ diễn ra đúng thời gian, và chúng ta sẽ tuyên thệ với chính quyền tiếp theo vào ngày 20/01," ông McConnell cho biết.

Trước đó, ông McConnell nhắc tới việc chứng nhận kết quả bầu cử tại các bang chiến địa quan trọng.

"Một khi kết quả được chứng nhận, nếu chúng được chứng nhận dựa trên quyết định về các kiện tụng đang diễn ra tại một số nơi, đó sẽ là kết quả cuối cùng. Đại cử tri đoàn sẽ nhóm họp vào tháng 12. Và lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày 20/01," ông nói thêm.

McConnell cho rằng tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý có quyền đưa ra "bất kỳ bằng chứng nào" mà họ có để thách thức kết quả bầu cử.

Dù ông Trump hiện đang bị dẫn hơn 10.000 phiếu tại ít nhất ba bang chiến địa mà ông cần thắng để thắng cử, tổng thống Mỹ vẫn hy vọng các động thái pháp lý sẽ mở ra cơ hội cho ông.

Tuy vậy, hầu hết các nỗ lực này đều thất bại tại tòa án liên bang, và được đánh giá khó lòng thay đổi kết quả, chưa nói tới việc giúp ông chiến thắng ở một bang nào đó.

Hiện mới chỉ có một vài nhà lập pháp đảng Cộng Hòa thừa nhận việc ông Biden được xác định thắng cử.

Triệu Khang (Nguoiduatin.vn)