Thế giới

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa đổ lỗi cho ông Trump 'kích động' vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 19/01 trực tiếp đổ lỗi cho tổng thống Trump trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol, trong bối cảnh Thượng viện đang chuẩn bị cho phiên tòa luận tội để xem xét có kết tội ông Trump "kích động nổi loạn" hay không.

Mitch McConnell được biến đến là một lãnh đạo kín tiếng và ít khi bất đồng với Trump trong nhiệm kỳ bốn năm làm tổng thống của ông. Tuy vậy, ông dẫn đầu quá trình chứng nhận kết quả bầu cử mà người biểu tình hôm 06/01 mong muốn đảo ngược, và sau khi vụ việc xảy ra đã chỉ trích mạnh mẽ tình trạng bạo lực.

"Đám đông đã nghe những lời dối trá. Họ bị kích động bởi tổng thống và những người quyền lực khác," ông McConnell nói tại Thượng viện Mỹ.

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa đổ lỗi cho ông Trump 'kích động' vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

McConnell chưa cho biết liệu ông có bỏ phiếu kết tội tổng thống Trump tại phiên tòa luận tội ở Thượng viện hay không. Tuy vậy, trước đó ông đã bày tỏ với những người thân cận rằng việc xem xét bãi nhiệm tổng thống Trump có thể giúp đảng Cộng Hòa thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ông, theo CNN.

McConnell cũng cho rằng Quốc hội Mỹ đã làm tròn trách nhiệm chứng nhận chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris bất chấp vụ bạo loạn trên Đồi Capitol.

"Chúng ta sẽ có một lễ nhậm chức an toàn và thành công tại đây, trước Điện Capitol," McConnell nói.

Các bình luận được ông McConnell đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ sắp mở phiên tòa luận tội sau khi Hạ viện đã thông qua điều khoản  xem xét bãi nhiệm ông Trump. Hôm 19/01, ông McConnell cho biết Thượng viện Mỹ đã nhận được thông điệp từ Hạ viện cho biết ông Trump đã bị luận tội, tuy vậy lưu ý rằng Hạ viện chưa gửi điều khoản cho Thượng viện.

Chuck Summer, lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ ủng hộ việc kết tội tổng thống Trump và ngăn ông ra nắm quyền trong tương lai.

McConnell khẳng định Quốc hội Mỹ sẽ sớm trở lại làm việc vì người dân Mỹ, và đánh giá rằng không đảng nào có quyền kiểm soát hoàn toàn sau các cuộc bầu cử năm 2020, dù tổng thống đắc cử Joe Biden là thành viên đảng Dân Chủ, và đảng này cũng đã chiếm quyền kiểm soát tại Thượng viện.

"Rõ ràng các cuộc bầu cử tháng 11 không ủy quyền cho bên nào thay đổi ý thức hệ sâu rộng. Người dân Mỹ bầu ra một Thượng viện và Hạ viện với sự phân chia sát sao, và một tổng thống đã nói ngài ấy sẽ đại diện cho tất cả mọi người," ông McConnell cho hay.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)