Thế giới

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa có thể ủng hộ xem xét bãi nhiệm tổng thống Trump

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell tin rằng tổng thống Donald Trump đã có những hành vi có thể bị xem xét bãi nhiệm, và có thể ủng hộ việc xem xét bãi nhiệm ông, theo New York Times.

Hạ viện Mỹ được cho là sẽ sớm bỏ phiếu về một điều khoản xem xét bãi nhiệm tổng thống Trump vì cáo buộc "kích động bạo loạn" liên quan tới vụ người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01.

Ông McConnell cho rằng việc tổng thống Mỹ bị xem xét bãi nhiệm có thể giúp đảng Cộng Hòa thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ông Trump, theo New York Times.

McConnell là một trong những đồng minh thân cận của tổng thống Trump và từng ủng hộ ông trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện hồi tháng 01/2020.

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa có thể ủng hộ xem xét bãi nhiệm tổng thống Trump

Tuy vậy, tổng thống Trump và ông McConnell được cho là đã không nói chuyện với nhau từ giữa tháng 12, sau khi vị lãnh đạo đảng Cộng Hòa công khai thừa nhận việc ông Trump thất cử và chúc mừng tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo truyền thông Mỹ, ông McConnell được cho là sẽ không nói chuyện với tổng thống Mỹ trong tương lai bởi vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn trên đồi Capitol.

Bên cạnh vụ bạo loạn hôm 06/01, New York Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết McConnell cũng đổ lỗi cho ông Trump trong việc hai ứng viên đảng Cộng Hòa thất cử trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia hôm 05/01. Thất bại này khiến đảng Cộng Hòa không còn kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi ông McConnell cũng không còn là Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện.

Ông McConnell được cho là sẽ xem xét kỹ lưỡng điều khoản xem xét bãi nhiệm tổng thống Trump của Hạ viện trước khi bày tỏ quan điểm, New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Trong khi đó, Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mỹ Kevin McCarthy phản đối việc xem xét bãi nhiệm ông Trump, nhưng sẽ cởi mở với ý định chỉ trích tổng thống Mỹ trước Quốc hội, theo New York Times. Ông McCarthy đã nói với các đồng nghiệp về việc đề nghị ông Trump từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc hôm 20/01.

Tuy vậy, không giống như tại phiên tòa luận tội tổng thống Mỹ hồi tháng 12/2019, ông McCarthy không gây ảnh hưởng yêu cầu các đồng minh bỏ phiếu chống lại việc xem xét bãi nhiệm ông Trump.

Khoảng 10 Hạ Nghị sĩ đảng Cộng hòa có thể bỏ phiếu ủng hộ xem xét bãi nhiệm tổng thống Mỹ, trong đó có bà Liz Cheney, người thường xuyên chỉ trích ông từ sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol.

Chiều 12/01 (giờ địa phương), nghị sĩ John Katko trở thành thành viên đảng Cộng Hòa đầu tiên ở Hạ viện Mỹ công khai ủng hộ việc xem xét bãi nhiệm ông Trump. Không lâu sau đó, bà Cheney cũng tuyên bố sẽ "bỏ phiếu để xem xét bãi nhiệm tổng thống".

Tuần trước, Hạ Nghị sĩ Adam Kinzinger bày tỏ ủng hộ phó tổng thống Mike Pence vận dụng Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ để phế truất ông Trump. Thượng Nghị sĩ Lisa Murkowski cũng kêu gọi ông Trump từ chức.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)