Thế giới

Lắng nghe xác ướp đôi bạn Eskimo 1.500 tuổi 'kể chuyện' bị xơ vữa động mạch trước khi chết

Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học cũng đã "nghe" được lời "kể chuyện" của 2 xác ướp 1.500 tuổi.

Cuối năm 1929, các nhà khoa học đã tìm thấy 2 xác ướp băng kỳ lạ trên hòn đảo Greenland.

Được biết, xác ướp được thiên nhiên bảo quản tốt đến kinh ngạc, khí hậu khô và lạnh buốt đã sấy khô những cái xác, những bộ trang phục bằng da hải cẩu vẫn còn nguyên vẹn.

Mọi bí mật về đôi bạn thân này là số 0, chỉ biết rằng đây là 2 xác ướp rất trẻ (độ tuổi từ 18 đến 25).

Lắng nghe xác ướp đôi bạn Eskimo 1.500 tuổi 'kể chuyện' bị xơ vữa động mạch trước khi chết

Sau hơn 9 thập kỷ được khai quật, kỹ thuật hiện đại đã giúp các nhà khoa học Canada hiểu được nguyên nhân cái chết của 2 thợ săn đảo Greenland, những người rong ruổi bằng thuyền kayak giữa vùng băng giá này từ 500 năm trước.

Họ kể rằng: Họ bị xơ vữa động mạch vì ô nhiễm không khí.

Các nhà khoa học từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cao cấp Milwaukee (Mỹ) đã thắc mắc vì sao 2 xác ướp người Inuit (còn gọi là người Eskimo) lại chết trẻ do bệnh tật – một trong những điều hiếm hoi của người cổ đại.

Mặc dù 2 xác ướp này được đánh giá có chế độ ăn lành mạnh bậc nhất thế giới, với nguồn đạm chính là các loại cá, chim, động vật có vú sống ở biển.

Thế nhưng, qua hình ảnh từ CT scan đã khiến các nhà khoa học giật mình: Đôi bạn thân có dấu hiệu bị xơ vữa động mạch – căn bệnh khiến những người ở thế giới hiện đại khốn đốn.

Xơ vữa động mạch ngày nay có nguyên nhân chủ yếu do chế độ ăn thiếu lành mạnh, nhiều cholesterol.

Lắng nghe xác ướp đôi bạn Eskimo 1.500 tuổi 'kể chuyện' bị xơ vữa động mạch trước khi chết - 1
Ảnh chụp CT scan của "Đôi bạn thân Inuit".

Qua lớp hình ảnh có thể thấy mạch máu của 2 người bạn này kín đặc mỡ xấu, cholesterol dư thừa đã tạo thành những mảng bám làm tắc nghẽn mạch, cho dù lượng Omega-3 dồi dào từ chế độ ăn nhiều cá của họ vẫn được cho là đẩy lùi xơ vữa động mạch.

Phân tích sâu hơn đưa ra kết quả bất ngờ: Đôi bạn kia đã mắc bệnh không do ăn uống, mà do phải sống thường xuyên trong bầu không khí ô nhiễm, họ hít bụi than từ những đống lửa được thắp lên để chống lạnh và nấu nướng.

2 người bạn này chắc chắn không được người ta cố gắng ướp xác khi qua đời, nhưng cái lạnh của hòn đảo Greenland đã biến họ thành xác ướp.

Họ sống trong những túp lều làm bằng đá và xương cá voi; săn bắn trên thuyền kayak bằng giáo, cung tên; bắt cá, chim, hải cẩu… để sinh tồn.

Người Inuit họ là ai?

Họ là những người mang trong mình gene "siêu nhân" chống chịu giá lạnh xuống tới -40 độ C.

Họ sống ở những vùng đất quanh năm băng giá như Đông Siberira, Alaska (Mỹ), Canada, Greenland. Người Eskimo ở Canada và Greenland được gọi là người Inuit.

Do không thể trồng cây, thực phẩm chủ yếu của người Eskimo là thịt động vật như cá tuyết, cá hồi, hải cẩu, tuần lộc, một số loài chim xứ lạnh.

Bằng các vũ khí thô sơ như giáo, móc, lao, cung tên, đàn ông Eskimo săn hải cẩu, cá voi, câu cá vào mùa đông và săn tuần lộc, gấu Bắc cực vào mùa hè.

Người Inuit khiến nhiều người tò mò bởi họ ẩn chứa những bí mật mà thế giới chứng minh nhiều năm mà không có kết quả!

Theo Nguyên Anh (Nguoiduatin.vn)