Thế giới

Làng Ấn Độ dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt để buộc người dân cai nghiện TV, điện thoại

Chính quyền làng Mangaon, quận Kolhapur, bang Maharashtra (Ấn Độ) kêu gọi 15.000 người dân tắt điện thoại và TV từ 19h tới 20h30 mỗi ngày, nếu không sẽ bị tăng thuế đất.

Làng Ấn Độ dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt để buộc người dân cai nghiện TV, điện thoại
Ảnh minh họa

Raju Magdum, người đứng đầu hội đồng làng Mangaon, tuyên bố "Chúng ta đã nghiện điện thoại di động và TV, dẫn tới các vấn đề như thiếu tập trung, các thành viên trong gia đình không trò chuyện với nhau, làm xảy ra nhiều vấn đề gia đình".

Magdum nói thêm rằng vấn đề kể trên đã được đưa ra thảo luận tại hội đồng làng Mangaon hôm 26/01, và một quyết định được sự nhất trí của các thành viên đã được đưa ra để chống lại tình trạng nghiện điện thoại, TV.

Chính quyền làng cho biết chiến dịch sẽ bắt đầu hôm 08/03, trùng với Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ban đầu, việc dừng sử dụng TV, điện thoại trong một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là từ 19h tới 20h30 hàng ngày, sẽ mang tính chất tự nguyện, nhưng hội đồng làng sẽ buộc các hộ dân phải tuân thủ quy định trong tương lai. Mỗi hộ dân có thể vi phạm quy định 5 lần, và nếu tái phạm lần thứ 6, họ sẽ bị áp trừng phạt tăng thuế đất.

Bên cạnh đó, hội đồng làng cũng viết thư yêu cầu các công ty truyền hình cáp ngừng cung cấp dịch vụ từ  19h tới 20h30 hàng ngày, trong khi những người dùng TV với kết nối DTH sẽ được yêu cầu tắt TV.

"Còi hụ đã được lắp đặt trên đỉnh tòa nhà hội đồng làng, với độ phủ 3km. Còi sẽ thổi và 19 giờ mỗi ngày trong ba phút, đề nghị dân làng tắt các thiết bị điện tử. Các nhân viên và thành viên hội đồng làng ban đầu sẽ tới từng nhà để nâng cao hiểu biết, đề nghị mọi ngowif không dùng thiết bị điện tử, thay vào đó trò chuyện với người thân hoặc đọc sách," ông Magdum cho hay.

Năm ngoái, chiến dịch tương tự đã được thực hiện ở quận Sangli, nơi năm ngôi làng quyết định không dùng các thiết bị điện tử vòng một giờ đồng hồ mỗi tối.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)