Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Làn sóng Covid-19 kinh hoàng vừa lắng xuống, 'tử thần' mới lại xuất hiện ở Ấn Độ khiến giới bác sĩ hoang mang

Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ đã có dấu hiệu giảm dần trong thời gian qua, tuy vậy nhân viên y tế nước này đang phải đối mặt với một nguy cơ mới: hàng loạt ca biến chứng nguy hiểm ở các bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Hỏng thính giác, rối loạn dạ dày nghiêm trọng và đông máu dẫn tới hoại tử không phải là những triệu chứng thường thấy ở bệnh nhân Covid-19, tuy vậy giới bác sĩ Ấn Độ cho rằng các chứng bệnh này có liên quan tới biến chủng delta vốn được coi là nguyên nhân gây ra làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này.

Nhiễm trùng nấm cũng xảy ra trên nhiều bệnh nhân. Hơn 28.000 trường hợp mắc mucormycosis, một chứng nhiễm trùng nghiêm trọng còn gọi là nấm đen, ảnh hưởng tới xoang và não bộ, đã được báo cáo tại Ấn Độ từ khi đại dịch bùng phát. Ngày càng nhiều các ca nhiễm aspergillosis và candidiasis, được giới chức và truyền thông địa phương gọi là nấm trắng và nấm vàng, cũng được ghi nhận.

Tháng trước, truyền thông Ấn Độ đưa tin một bệnh nhân đã khỏi Covid-19 nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện vì nhiễm trùng máu, sau khi mắc cả ba loại nấm kể trên.

Nếu không được chữa trị kịp thời, các bệnh nhiễm trùng nấm có thể dẫn tới tử vong, đặc biệt ở các bệnh nhân có hệ miễn dịch đã suy giảm. Tình hình càng tồi tệ hơn khi Ấn Độ hiện đang rất thiếu thuốc trị nhiễm trùng nấm cần thiết cho quá trình điều trị.

Làn sóng Covid-19 kinh hoàng vừa lắng xuống, 'tử thần' mới lại xuất hiện ở Ấn Độ khiến giới bác sĩ hoang mang
Ảnh minh họa: AFP

Các biến chứng khác của bệnh nhân phục hồi Covid-19 được báo cáo bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, chán ăn, ảnh hưởng thính giác và đau khớp. Một số biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng hơn bao gồm suy tạng và hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa (MIS-C).

"Ở làn sóng dịch bệnh ban đầu, chúng tôi cũng chứng kiến các biến chứng nhưng đa phần không nghiêm trọng, chủ yếu là mệt mỏi," tiến sĩ Deepak Shah, bác sĩ chuyên khoa tim tại Bệnh viện KEM ở Pune nói.b"Lần này, các bệnh nhân trở lại bệnh viện với những triệu chứng nghiêm trọng hơn nhiều."

Một số bệnh nhân mắc chứng đông máu, nghiêm trọng tới mức trở thành hoại tử, bác sĩ chuyên khoa tim Ganesh Manudhane tại Mumbai cho biết. Ông nói đã điều trị cho tám bệnh nhân gặp biến chứng đông máu ở Bệnh viện Seven Hills trong hai tháng qua, trong đó hai người phải cắt bỏ ngón tay hoặc bàn chân.

"Cả năm ngoái tôi chứng kiến ba hoặc bốn ca. Hiện tại mỗi tuần có một ca bệnh như vậy," Manudhane nói.

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng trong thời gian qua có thể đã làm tăng khả năng xuất hiện biến chứng. Tuy vậy, Manudhane nói ông ngạc nhiên trước những ca bệnh đông máu ở các bệnh nhân thuộc độ tuổi  không có tiền sử mắc chứng bệnh này.

"Chúng tôi nghi ngờ biến chủng mới gây ra tình trạng này," ông nói.

Biến chủng delta, còn gọi là  B.1.617.2, đã lây lan tại hơn 60 nước trong sáu tháng qua. Theo nghiên cứu mới đây của một nhóm các nhà khoa học do chính phủ Ấn Độ thành lập, biến chủng delta được coi là "nguyên nhân chính" gây ra làn sóng thứ hai chết chóc hơn tại nước này, và có khả năng lây nhiễm nhanh hơn 50% so với biến chủng alpha (còn gọi là biến chủng Anh).

Điều đáng lo ngại tiếp theo là biến chủng này dường như lây nhiễm ở trẻ em nhanh hơn. Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ đã ghi nhận nhiều trẻ em mắc bệnh hơn, và dù hầu hết các bé chỉ gặp triệu chứng nhẹ, vẫn có một số trường hợp xảy ra biến chứng.

Tiến sĩ Dhruva Chaudhry, trưởng khoa phổi và y học chăm sóc tích cực của Đại học Khoa học Y tế cho rằng các bậc phụ huynh thường nhầm lẫn triệu chứng hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa (MIS-C) với các căn bệnh thường gặp ở Ấn Độ trong những tháng Hè, chẳng hạn sốt virus, sốt rét, sốt xuất huyết hay thương hàn.

"Các bậc phụ huynh cần nhanh chóng đưa con em tới các bác sĩ có thể chẩn đoán MIS-C nhanh chóng," ông nói.

Từ khi đại dịch bùng phát, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp MIS-C. Khoảng 200 ca được ghi nhận ở New Delhi, nơi bệnh viện tư Sir Ganga Ram phải thành lập đơn vị chuyên trách để theo dõi tình trạng viêm tạng ở trẻ em mắc phải hội chứng này.

"Hầu hết các bệnh nhi phục hồi, tuy vậy sức khỏe của các cháu phụ thuộc nhiều vào việc liệu nội tạng có bị ảnh hưởng nặng nề hay không," bác sĩ Harish Pemde, trưởng khoa nhi tại Đại học Dược Lady Hardinge ở New Delhi nói.

Bác sĩ nhi khoa Arun Shah tại Muzaffarpur cho rằng mối lo ngại hiện nay là liệu làn sóng Covid-19 thứ ba liệu có xuất hiện do một biến chủng mới tàn khốc hơn và gây hậu quả nghiêm trọng với trẻ em hơn hay không.

"Hầu hết bệnh nhi sẽ chỉ gặp triệu chứng Covid-19 nhẹ, như trẻ em trên thế giới. Tuy vậy điều đáng lo ngại là số lượng ca nhiễm rất lớn. Càng nhiều trẻ em nhiễm Covid-19, càng dễ có các bệnh nhi mắc MIS-C," Shah nói.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đã có nhiều dấu hiệu khả quan - số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày đã giảm khoảng 1/4 so với đỉnh dịch hôm 07/05 - tuy vậy việc các trường hợp biến chứng xuất hiện ngày càng nhiều đã khiến giới chuyên gia kêu gọi tiêm chủng diện rộng.

Tại Ahmedabad, khoảng 70% giường bệnh điều trị tích cực hiện đang chữa trị cho các bệnh nhân đã khỏi Covid-19 nhưng mắc các chứng bệnh liên quan, theo Times of India.

"Chỉ có tiêm chủng mới cứu được con em chúng ta. Chính phủ cần mở rộng các cơ sở điều trị cho trẻ em mắc MIS-C, bởi đó không phải chứng bệnh có thể điều trị tại nhà. Cần phải điều trị MIS-C tại bệnh viện với các phương pháp đặc biệt và thuốc đắt tiền," bác sĩ Shah nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)


.