Thế giới

'Làm ơn đi mà': Người Ấn Độ cúi rạp, chắp hai tay vái lạy, khẩn nài đồng bào đeo khẩu trang

Với tốc độ lây nhiễm kinh khủng, làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 đang khiến Ấn Độ khốn đốn, quay cuồng.

Các bệnh viện, nhà xác, lò hỏa táng quá tải đã trở thành những cảnh thường thấy ở nhiều thành phố lớn của nước này.

'Làm ơn đi mà': Người Ấn Độ cúi rạp, chắp hai tay vái lạy, khẩn nài đồng bào đeo khẩu trang
Nhân viên của một tổ chức phi chính phủ cúi rạp người, lạy một người dân nghèo ở thành phố Siliguri, Ấn Độ, trong chiến dịch kêu gọi người dân đeo khẩu trang chống dịch hôm 23/4. Ảnh: AFP

Giống như đợt bùng phát dịch đầu tiên, người dân Ấn Độ đã được yêu cầu đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Thế nhưng vẫn còn nhiều người không biết (chủ yếu là những người nghèo ở khu ổ chuột), hoặc cố tình không tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền.

Để phố biến thông điệp đeo khẩu trang bảo vệ bản thân, các thành viên của một tổ chức tình nguyện phi chính phủ đã phát động một chiến dịch tuyên truyền độc đáo.

Theo trang Siliguri Times, hôm 23/4 vừa qua, một tổ chức phi chính phủ có tên Unique đã bố trí một số người mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay kín mít đi kêu gọi người dân ở thành phố Siliguri, miền đông Ấn Độ đeo khẩu trang.

Những người mang trọng trách tuyên truyền này đã cúi rạp người cầu xin, thậm chí là chắp hai tay vái lạy, khẩn nài các đồng bào hãy tự bảo vệ chính mình và cộng đồng, bắt đầu từ hành động đơn giản: đeo khẩu trang khi ra đường.

Sau đây là một số hình ảnh trong chiến dịch ngày 23/4:

'Làm ơn đi mà': Người Ấn Độ cúi rạp, chắp hai tay vái lạy, khẩn nài đồng bào đeo khẩu trang - 1

'Làm ơn đi mà': Người Ấn Độ cúi rạp, chắp hai tay vái lạy, khẩn nài đồng bào đeo khẩu trang - 2

'Làm ơn đi mà': Người Ấn Độ cúi rạp, chắp hai tay vái lạy, khẩn nài đồng bào đeo khẩu trang - 3

'Làm ơn đi mà': Người Ấn Độ cúi rạp, chắp hai tay vái lạy, khẩn nài đồng bào đeo khẩu trang - 4

Trong khi đó, ở một khu chợ đông đúc khác của thành phố Siliguri, một thành viên khác của tổ chức phi chính phủ này đã cải trang thành virus corona để kêu gọi người dân đeo khẩu trang, phòng chống dịch.

Mặc dù sự lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ là điều đáng lo ngại, nhưng các chuyên gia đồng tình rằng việc người Ấn Độ chủ quan là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra làn sóng dịch bệnh mới này. Do đó, việc tăng cường nhận thức của người dân về các biện pháp chống dịch là điều rất quan trọng.

Một người đàn ông cải trang thành virus trong chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân Ấn Độ do một tổ chức phi chính phủ phát động

 Theo Hồng Anh (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/lam-on-di-ma-nguoi-an-do-cui-rap-chap-hai-tay-vai-lay-khan-nai-dong-bao-deo-khau-trang-161212704223000420.htm