Thế giới

Làm người không muốn lại muốn làm chó: Thanh niên bỏ ra hơn 300 triệu để hiện thực hóa giấc mơ

Từ lâu việc hóa trang thành thú cưng trong các bộ đồ đã trở nên khá quen thuộc tuy nhiên để có thể "biến" thành một chú chó gần giống thật 100% thì chắc khó ai có thể bằng được như Toco, một người đàn ông từ lâu đã có ước mơ được sống như một con vật trong nhà.

Gần đây, mạng xã hội Twitter Nhật Bản đang "phát sốt" với một người đàn ông có tên Toco khi anh này chia sẻ đoạn video mình đã đặt được một bộ kigurumi (trang phục loại lớn mang hình thù những con thú ngộ nghĩnh, được may từ vải bông có thể mặc vào người) đặc biệt.

Toco chia sẻ, anh đã mong ước có được cuộc sống giống như động vật từ lâu, và quyết định hoàn thành giấc mơ của bản thân nhờ bộ đồ giả chó chuyên nghiệp. Vì vậy anh đã liên hệ với một với một công ty chuyên sản xuất đồ dùng cá nhân có hiệu ứng đặc biệt mang tên Zeppet Workshop. Đây là một công ty chuyên về mô hình thực tế với kích thước như người thật nhưng con người có thể mặc được cho dù đó là sinh vật, robot hay động vật phim hoạt hình...

Được biết bộ đồ mà Toco đặt được làm thủ công từ lông tổng hợp và được làm thủ công đến từng chi tiết nhỏ nhất, mất 40 ngày để làm và có giá từ hơn 2.000.000 yên (khoảng 345 triệu đồng). Qua video, "chú chó Toco" sống động đến nỗi người dùng mạng xã hội Twitter Nhật Bản không khỏi thán phục.

Video bộ đồ chó giống y như thật khiến nhiều người Nhật Bản thích thú

Một nhân viên thuộc công ty đã làm ra bộ đồ cho Toco chia sẻ, họ đã gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất bộ đồ cho khách hàng bởi cấu tạo cơ thể của Toco và loài chó Collie hoàn toàn khác nhau chưa kể đến việc phải giúp khách hàng thoải mái khi mặc bộ đồ cộng với những hiệu ứng kỹ thuật thật sống động như một chú chó.

“Chúng tôi đã sử dụng nhiều bức ảnh về chó collie được chụp từ các góc khác nhau, tăng độ mượt của bộ lông phủ bên ngoài khung trang phục nhiều nhất có thể, cũng như tạo cho chiếc mõm khả năng tự đóng mở. Hiện tại, khách hàng chủ yếu của chúng tôi là các công ty sản xuất phim và quảng cáo. Đơn đặt hàng cá nhân chỉ chiếm khoảng 10%”, đại diện của Zeppet Workshop cho biết.

Làm người không muốn lại muốn làm chó: Thanh niên bỏ ra hơn 300 triệu để hiện thực hóa giấc mơ

Làm người không muốn lại muốn làm chó: Thanh niên bỏ ra hơn 300 triệu để hiện thực hóa giấc mơ - 1

Làm người không muốn lại muốn làm chó: Thanh niên bỏ ra hơn 300 triệu để hiện thực hóa giấc mơ - 2

Làm người không muốn lại muốn làm chó: Thanh niên bỏ ra hơn 300 triệu để hiện thực hóa giấc mơ - 3

Ngoài ra, Zeppet Workshop cũng cho biết trước đó họ còn sản xuất cho khách hàng sản phẩm về gấu bắc cực cũng vô cùng sống động và chân thực đến tận cả chiếc răng, tuy nhiên lần đó mô hình chỉ là để trưng bày chứ không phải để mặc lên người.

Nhiều bình luận dưới video của Toco, rất nhiều bình luận đều bày tỏ thán phục với tính sinh động của bộ đồ và tình yêu động vật của Toco. Tuy nhiên một số khác cũng chỉ trích người này vì sự phung phí cũng như sự khó hiểu vì sao Toco không muốn sống cuộc sống loài người mà lại mong muốn được sống như một chú chó.

Mặc kệ những đàm tiếu khen chê, Toco vẫn rất hạnh phúc khi đã hiện thực được giấc mơ và cho biết rất khó để có thể trả lời hết được những thắc mắc của mọi người, tuy nhiên một khi hoàn thành được giấc mơ mà không hại tới ai thì đấy cũng chỉ là việc cá nhân của mỗi người, đặc biệt là ở Nhật Bản, tính riêng tư luôn được ưu tiên lên hàng đầu.

Làm người không muốn lại muốn làm chó: Thanh niên bỏ ra hơn 300 triệu để hiện thực hóa giấc mơ - 4
Một sản phẩm khác của Zeppet Workshop.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lam-nguoi-khong-muon-lai-muon-lam-cho-thanh-nien-bo-ra-hon-300-trieu-de-hien-thuc-hoa-giac-mo-tintuc824745