Thế giới

Kỷ lục của nước Mỹ không thành phố nào muốn nhận

Chicago, hay còn có biệt danh là Thành phố Lộng gió, đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố Mỹ nhiều chuột nhất trong năm thứ 6 liên tiếp, theo Dịch vụ Kiểm soát Sâu bọ Orkin.

Đài CNN ngày 18/10 đưa tin, công ty Orkin vừa công bố bảng xếp hạng những thành phố nhiều chuột cống nhất ở Mỹ, với Chicago (bang Illinois) tiếp tục giữ vững danh hiệu không mong muốn này trong 6 năm liền.

Xếp hạng của Orkin dựa trên số lần xử lý loài gặm này, tính từ ngày 1/9 năm trước đến ngày 31/8 năm sau. Kết quả bảng xếp hạng của 50 thành phố thường xuyên thay đổi qua các năm, nhưng Chicago luôn đứng đầu.

“Loài gặm nhấm là những chuyên gia đánh hơi thức ăn và nơi ở, và chúng rất kiên cường theo cách của mình để có được cả hai thứ đó”, Ben Hottel, nhà nghiên cứu sâu bọ của Orkin, cho biết trong thông cáo báo chí, theo CNN.

Kỷ lục của nước Mỹ không thành phố nào muốn nhận
Chuột xuất hiện nhiều hơn ở các thành phố ở Mỹ trong đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP

“Các khu dân cư cung cấp môi trường sống lý tưởng cho các loài gặm nhấm. Và một khi chúng đã ổn định cuộc sống, chúng có khả năng sinh sản nhanh chóng với số lượng lớn”.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 gồm Los Angeles, New York, Washington D.C., San Francisco, Detroit, Philadelphia, Baltimore, Denver và Minneapolis.

Trong những năm qua Chicago đã có nhiều nỗ lực đối phó với số lượng chuột ngày một gia tăng. Thậm chí, chính quyền thành phố còn phát động một “cuộc chiến chống chuột” trước khi thành lập "lực lượng đặc nhiệm diệt chuột vào năm 2016" và nhiều người dân bắt đầu nuôi mèo.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm nạn chuột. Trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật thậm chí mở hẳn một chuyên mục riêng có nội dung đối phó chuột.

“Việc đóng cửa quy mô cộng đồng dẫn đến giảm thức ăn cho các loài gặm nhấm, đặc biệt là các khu vực thương mại đông đúc. Một số nơi đã báo cáo về sự gia tăng hoạt động của chuột vì chúng tìm nguồn thức ăn mới”, theo trang web.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)