Thế giới

Kinh hoàng cô gái giết bạn thân vì được hứa cho 9 triệu đô

Tòa án liên bang tại Alaska, Mỹ buộc tội giết người cấp độ 1 đối với một thiếu nữ đã lên kế hoạch và giết thiếu niên thiểu năng Cynthia Hoffman. Cô mong lấy 9 triệu USD theo lời hứa của một kẻ gặp qua mạng.

Kinh hoàng cô gái giết bạn thân vì được hứa cho 9 triệu đô
Các bị cáo từ trái sang: Kayden McIntosh (16 tuổi), Denali Brehmer (18 tuổi) và Caleb Leyland (19 tuổi) tại tòa ngày 18-6 - Ảnh: ADN

Cô gái 18 tuổi Denali Brehmer đã quen với tên Darin Schilmiller (21 tuổi) qua mạng và nghe lời dụ dỗ, xúi giục từ kẻ này để tổ chức một nhóm giết người bạn thân của mình vì tiền.

Ngoài ra, theo báo Anchorage Daily News, tòa án liên bang tại Alaska ngày 18-6 đã cáo buộc thêm 2 trong số các bị cáo trong vụ giết người trên tội "xâm hại tình dục trẻ em".

Đài CNN ngày 18-6 cho biết tên Schilmiller, sống tại bang Indiana, tự nhận là một triệu phú tên "Tyler" khi trò chuyện trực tuyến với Brehmer và hứa hẹn cho cô gái trẻ này ít nhất 9 triệu USD để "cưỡng hiếp và giết ai đó tại Alaska" và gửi "video và hình ảnh vụ giết người" cho y.

Các công tố viên cho biết Brehmer đã tuyển mộ 4 thanh thiếu niên khác tại thành phố Anchorage, hứa cho họ tiền để tham dự vào kế hoạch giết người của cô.

Nạn nhân được chọn là cô gái bị thiểu năng Hoffman và cũng là bạn thân của Brehmer. Theo hồ sơ tại tòa án, Hoffman đã bị trói, bắn từ phía sau và đẩy xuống sông Eklutna ngày 2-6. Thi thể của Hoffman được tìm thấy khi dạt vào bờ ngày 4-6.

Các công tố viên cho biết Brehmer đã gửi ảnh trước và sau khi giết Hoffman cho "Tyler" Schilmiller.

Sáu bị cáo trong vụ giết Hoffman gồm có Schilmiller, Brehmer, Kayden McIntosh (16 tuổi), Caleb Leyland (19 tuổi) và hai bị cáo khác không được nêu tên.

Ngoài ra Schilmiller cũng yêu cầu Brehmer "cưỡng hiếp" một cô gái 15 tuổi. Brehmer đã thực hiện theo yêu cầu và gửi video bằng chứng cho Schilmiller.

Brehmer cũng khai nhận với các nhà điều tra rằng cô đã hành hung một bé gái 8 hay 9 tuổi nhưng các đặc vụ FBI không tìm được chứng cớ về vụ tấn công trong điện thoại của bị cáo này.

Kinh hoàng cô gái giết bạn thân vì được hứa cho 9 triệu đô - 1
Nạn nhân Cynthia Hoffman - Ảnh: gia đình Hoffman cung cấp

Tội ác của nhóm tội phạm trẻ này đã khiến cộng đồng dân cư tại Alaska chấn động. "Đây là một tội ác khủng khiếp trong cộng đồng của chúng ta" - cảnh sát trưởng thành phố Anchorage, ông Justin Doll nói với các phóng viên.

Bản cáo trạng không có thông tin chi tiết về vụ giết hại cô gái thiểu năng Hoffman và nhiều câu hỏi vẫn cần được giải quyết xoay quanh gã Schilmiller.

Cảnh sát đã bắt giữ Schilmiller vào tuần trước với cáo buộc xâm hại tình dục một trẻ vị thành niên gần nơi y sinh sống.

Như vậy bị cáo Brehmer hiện đang đối mặt với 4 cáo buộc liên bang về xâm hại tình dục trẻ em bên cạnh cáo buộc giết người. Còn Schilmiller phải đối mặt với ít nhất 5 cáo buộc liên quan đến sản xuất, nhận và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, ép buộc và dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Bản án tối thiểu bắt buộc cho tội "sản xuất nội dung khiêu dâm" là 15-30 năm tù, 5-20 năm cho tội danh "nhận và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em", 10 năm đến chung thân với tội "ép buộc và dụ dỗ trẻ vị thành niên".

Mức án cho tội giết người cấp độ 1 tại Mỹ dành cho người trưởng thành là từ chung thân không ân xá cho đến tử hình.

Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)