Thế giới

Kim Jong-un được bầu làm Tổng bí thư của Đảng Lao Động Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động, tiếp quản chức danh này từ người cha đã quá cố.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1 đưa tin, tại Đại hội lần thứ 8 đảng Lao động Triều Tiên đang diễn ra, Nhà lãnh đạo Kim Jong un đã được bầu làm Tổng bí thư, tiếp quản chức danh này từ người cha quá cố Kim Jong Il.

Kim Jong-un được bầu làm Tổng bí thư của Đảng Lao Động Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được bầu làm tổng bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Trước đó ngày 9/1, tại Đại hội lần thứ 8 đảng Lao động Triều Tiên, đại hội đã nhất trí khôi phục Ban Bí thư, vốn bị bãi bỏ trong kỳ đại hội đảng gần đây nhất tổ chức năm 2016. Theo đó, Hội đồng Chính sách hành pháp đã được thay thế bằng Ban Bí thư. Các vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong các ban của đảng cũng đổi thành các cấp bí thư khác nhau.

Đại hội cũng đã nhất trí khôi phục Ban Bí thư vốn bị bãi bỏ trong kỳ đại hội đảng trước đó tổ chức năm 2016. Theo đó, Hội đồng Chính sách hành pháp đã được thay thế bằng Ban Bí thư và các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch trong các ban của đảng cũng đổi thành các cấp bí thư khác nhau.

KCNA cho biết sự thay đổi này nhằm đảm bảo quyền lực của đảng Lao động Triều Tiên với tư cách là cơ quan chính trị hàng đầu.

KCNA cho biết đại hội đã "hoàn toàn nhất trí thông qua" đề xuất bầu ông Kim làm Tổng bí thư đảng và gọi người giữ vị trí này là "người đứng đầu cuộc cách mạng và trung tâm của sự hướng dẫn và thống nhất".

Trên thực tế, ông Kim đến giờ đã nắm giữ quyền lực lãnh đạo gần như tuyệt đối tại Triều Tiên sau khi cha ông là Kim Jong Il qua đời vào năm 2011.

Năm 2012, Đảng Lao động Triều Tiên ra quyết định gọi ông Kim Jong Il là "Tổng bí thư vĩnh cửu" và ông Kim Jong Un là "bí thư thứ nhất" tại một hội nghị của Đảng.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)