Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Kiệt sức vì chống Covid-19, Bộ trưởng Y tế Hà Lan ngã gục trong phiên thảo luận quốc hội

Bộ trưởng Y tế Hà Lan gục ngã vì kiệt sức khi đang tham gia thảo luận tại quốc hội nước này.

Bộ trưởng Bruno Bruins, 56 tuổi, có dấu hiệu đứng không vững rồi ngã trên bục phát biểu, khi đang trả lời những câu hỏi về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Ông được các bộ trưởng khác đỡ dậy, uống chút nước rồi đi ra khỏi phòng họp mà không cần ai trợ giúp.

"Tôi thấy chóng mặt vì mệt mỏi sau những tuần căng thẳng. Giờ tôi đã ổn hơn. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi, để ngày mai có thể quay lại với cuộc chiến chống coronavirus," ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Lan đang diễn biến rất phức tạp. Ngày 18/03, nước này ghi nhận 346 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 2.051, trong đó có 58 trường hợp tử vong.

Chính phủ Hà Lan hôm 15/03 đã yêu cầu đóng cửa trường học, quán bar, nhà hàng, các tụ điểm vui chơi giai trí trên phạm vi toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy vậy, không giống một số nước khác tại châu Âu, Hà Lan vẫn chưa thông báo đóng cửa biên giới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)