Thế giới

Kích nổ 'áo bom' tự sát nhưng bất thành, thủ lĩnh khủng bố khét tiếng của Al-Qaeda bị bắt sống

Theo các nguồn tin, tên này là người dẫn đầu mạng lưới Ansar Al-Islam có liên kết với Al-Qaeda và từng có kế hoạch ám sát Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim vào năm 2013.

Kích nổ 'áo bom' tự sát nhưng bất thành, thủ lĩnh khủng bố khét tiếng của Al-Qaeda bị bắt sống

Hisham Al-Ashmawy - một cựu sĩ quan của lực lượng đặc nhiệm Ai Cập, hiện tại đầu quân cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda - đã bị bắt giữ bởi quân đội miền Đông Libya dưới quyền chỉ huy của Tướng Khalifa Haftar. Được biết, vụ việc xảy ra tại thành phố Derna, cách đường biên giới Ai Cập 265km về phía Tây. 

Theo phát ngôn viên của Quân đội Quốc gia Libya (LNA), trước lúc bị bắt sống, tên Al-Ashmawy "đang mặc một chiếc áo bom nhưng không thể nào kích nổ được số bom trên người". Sau khi bị thẩm vấn, tên này sẽ được chuyển về dưới sự giám sát của quân đội Ai Cập.

Trang Arab News cho biết, việc bắt giữ Al-Ashmawy là "một cú đánh trời giáng" với nhóm phiến quân hiện đang thực hiện các vụ tấn công dọc biên giới Ai Cập và chống trả lại lực lượng LNA.

Ai Cập đã phát lệnh truy nã Al-Ashmawy vì tổ chức cuộc phục kích nhằm vào cảnh sát Ai Cập và nhiều vụ tấn công nghiêm trọng khác hồi năm ngoái.

Al-Ashmawy đã bị tuyên án tử hình vắng mặt sau vụ mưu sát hồi năm 2014 khiến 22 lính tuần tra biên phòng Ai Cập thiệt mạng.

Theo các nguồn tin, tên này cũng là người dẫn đầu mạng lưới Ansar Al-Islam có liên kết với Al-Qaeda và từng có kế hoạch ám sát Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim vào năm 2013.

Trong những năm gần đây, tổ chức do Al-Ashmawy dẫn đầu đã chiêu mộ các cựu binh sĩ và được xem là nguy hiểm hơn các nhóm phiến quân thông thường tại Sinai.

Al-Ashmawy rời quân ngũ vào năm 2012 và gia nhập nhóm Ansar Beit Al-Maqdis tại phía bắc bán đảo Sinai. Năm 2013, Al-Ashmawy đến Libya và hoạt động cùng Emad Al-Din Abdel Hamid - một cựu sĩ quan khác.

Thành phố Derna đã trải qua nhiều biến cố, đã từng bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát trước khi nhóm này bị các tổ chức địa phương áp đảo vào năm 2015.

Ai Cập có mối quan hệ quân sự thân thiết với quân LNA của Tướng Haftar. Đã có nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm cực đoan tại thành phố Derna trong thời gian vừa qua.

Theo Tất Đạt (Soha/Thời Đại)