Thế giới

Khuyến khích dân sinh đẻ, chính quyền thành phố Trung Quốc miễn học phí cho con thứ ba

Chính quyền địa phương ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông miễn học phí cấp ba cho con thứ ba của các gia đình, trong bối cảnh giới chức nhiều nơi tại Trung Quốc đưa ra các biện pháp khuyến khích sinh đẻ.

Khuyến khích dân sinh đẻ, chính quyền thành phố Trung Quốc miễn học phí cho con thứ ba
Ảnh minh họa: AFP

Trung Quốc đưa ra chính sách ba con và tháng 05/2021, trong nỗ lực phản ứng với tỷ lệ sinh giảm được dự đoán sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới kinh tế trong những thập kỷ tới.

Các hộ gia đình ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) sẽ không phải đóng học phí cấp ba cho con thứ ba, theo chính sách mới được chính quyền thành phố ban hành hôm 21/03. Chính sách này có hiệu lực đối với trẻ em sinh từ ngày 31/05 năm ngoái, theo thông báo của chính quyền.

Biện pháp kể trên là một trong những chính sách khuyến khích mà chính quyền Duy Phường đưa ra để thúc đẩy tỷ lệ sinh đẻ, các biện pháp khác gồm miễn phí bảo hiểm cho một số bệnh tật cho tới khi con thứ ba của các hộ gia đình lên ba tuổi, cho phép cha mẹ nghỉ thai sản dài hơn và trợ cấp để mua bất động sản.

Chính quyền các địa phương khác ở Trung Quốc cũng có những biện pháp khuyến khích sinh đẻ tương tự, theo SCMP.

Theo số liệu chính thức, dân số Trung Quốc lần đầu giảm trong sáu thập kỷ, cụ thể là trong năm 2021 nước này ghi nhận dân số giảm khoảng 850.000 người. Tỷ lệ sinh đẻ cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục, cụ thể là 6,77 trẻ sơ sinh mỗi 1.000 dân hồi năm ngoái.

Các biện pháp khuyến khích sinh đẻ thông thường là tiền mặt hoặc chế độ nghỉ thai sản dài hơn, tuy vậy chính quyền một số địa phương cũng có nhiều ý tưởng mới lạ.

Chẳng hạn, chính quyền thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang cho thông báo các hộ gia đình có nhiều hơn một con sẽ được miễn bốc thăm biển số xe để giảm lưu thông và ô nhiễm trên đường.

Tại huyện Trạch Châu, tỉnh Sơn Tây, các học sinh là con thứ hai hoặc thứ ba ra đời sau ngày 30/91/2013 se được cộng 10 điểm trong kỳ thi vào cấp ba.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)