Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Không quân Mỹ thông báo hai ca nhiễm Covid-19 tại Lầu Năm Góc

Một binh sĩ và một nhà thầu Không quân Mỹ từng tới Lầu Năm Góc trong những tuần gần đây được chẩn đoán mắc Covid-19. Đây là hai ca nhiễm đầu tiên được xác nhận tại Lầu Năm Góc.

Binh sĩ không quân nói trên hiện làm việc cho Cơ quan Y tế Quốc phòng Mỹ tại thành phố Falls Church, bang Virginia, và đã tới Lầu Năm Góc "khoảng ít hơn một giờ" hôm 16/03, theo thông báo của Không quân Mỹ.

Viên phi công này "đã được điều trị và hiện đang tự cách ly tại nhà," thông báo cho biết.

Các quan chức y tế quốc phòng đã thông báo cho những người tiếp xúc gần với viên phi công, thông báo bổ sung thêm.

Không quân Mỹ thông báo hai ca nhiễm Covid-19 tại Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc (Ảnh: AP)

Nhà thầu nhiễm Covid-19 đã có mặt tại Lầu Năm Góc hôm 02/03, theo Không quân Mỹ. Người này hiện đang tự cách ly, và đã được điều trị từ ngày 07/03.

Nhà thầu này trước đó cũng đã tham dự một hội nghị tại Căn cứ quân sự liên hợp Andrews ở bang Maryland từ ngày 03-06/03. Người này không có triệu chứng bệnh khi tham dự sự kiện, tuy vậy Không quân Mỹ cho biết họ cũng đã thông báo cho những người cùng tham gia hội nghị về việc người này được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

"Cơ quan y tế bang Viriginia đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở mức thấp, do người này không có triệu chứng bệnh khi tham dự hội thảo," Không quân Mỹ thông báo.

Lầu Năm Góc có sức chứa 22.000 nhân viên, tuy vậy đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm giảm bớt các cuộc họp có sự tham dự của nhiều người. Tuần này, tòa nhà đã đưa vào vận hành hệ thống làm việc từ xa và không tiếp nhận khách tới thăm.

Trước đó vào hôm 20/03, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ hiện đã ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 67 binh lính, 15 thường dân, 26 người thân của binh sĩ và 16 nhà thầu.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại châu Âu cho biết có 2.600 nhân viên quân sự Mỹ tại châu lục này nằm trong nhóm có khả năng phơi nhiễm Covid-19.

Tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại châu Âu nói với phóng viên rằng không phải toàn bộ 2.600 người này đang được cách ly, nhưng sau đó Lầu Năm Góc nói rõ rằng họ đang "tự cách ly như một biện pháp phòng ngừa do di chuyển hoặc lý do khác".

"Những cá nhân trên không hẳn là đã mắc bệnh, nhưng có nguy cơ phơi nhiễm, và hiện đang thực hiện trách nhiệm bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cần thiết," thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết.

2.600 người này bao gồm "những người có thể đã được xét nghiệm, nhưng chưa có kết quả dương tính".

Tướng Wolters cũng cho biết 35 trong số 72.000 quân nhân Mỹ tại châu Âu đã nhiễm Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)